06/07/2018 09:00 GMT+7

Sức hút từ Trại hè năng lượng MILO 2018

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Tăng quy mô tổ chức từ 4 lên 9 trung tâm, diễn ra tại 4 thành phố lớn, hình thức mới mẻ, hấp dẫn là sức hút không thể chối từ cho các học sinh trong hè này từ chương trình 'Trại hè năng lượng MILO' 2018.

Sức hút từ Trại hè năng lượng MILO 2018 - Ảnh 1.

Với quy mô tổ chức được nhân đôi, Trại Hè Năng Lượng MILO 2018 đã đến gần hơn với các bạn nhỏ.

Đến gần hơn với các bạn nhỏ

2018 đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp "Trại hè năng lượng MILO" được tổ chức. Năm nay, chương trình có nhiều sự đổi mới từ hình thức tổ chức cho đến quy mô chương trình.

Doanh nghiệp này đã phối hợp cùng các Trung tâm Thể dục thể thao, Nhà thiếu nhi tại 4 thành phố lớn trên cả nước: TP.HCM, Hà Nội, Nha Trang và Hải Phòng để tổ chức chương trình. Quy mô trại hè đã tăng từ 4 trung tâm vào năm 2017 lên 9 trung tâm năm 2018, đưa Trại hè năng lượng đến gần hơn với nhiều trẻ em Việt Nam.

Ông Ali Abbas - Giám đốc Nestlé MILO, cho biết: "Chúng tôi luôn muốn tạo cơ hội cho trẻ em trên khắp cả nước được tham gia các sân chơi thể thao ý nghĩa như Trại hè năng lượng. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực tạo nên những hoạt động thể thao hữu ích để nâng cao chất lượng tập luyện thể thao của trẻ em ở Việt Nam".

Thay đổi hình thức tổ chức

Điều làm nên bản sắc của Trại hè năng lượng 2018 là việc giảng dạy, tổ chức trò chơi, vận động được tiến hành thông qua các môn thể được học sinh yêu thích như bóng rổ, bóng đá, nhảy hiện đại, vovinam…

Việc này cũng giúp phụ huynh và các em nhỏ đăng kí, tham gia trại hè dễ dàng di chuyển, vui chơi, tạo điều kiện thuận tiện cho các em có một mùa hè năng động, ý nghĩa.

Sức hút từ Trại hè năng lượng MILO 2018 - Ảnh 2.

"Trại hè năng lượng" là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi hoạt động "Năng Động Việt Nam", hướng đến một thế hệ Việt Nam năng động.

Sau khi tham gia lớp học tại Trại hè năng lượng, bé Nguyễn Quốc Anh Khoa (8 tuổi, Trường Tiểu học Bình Giã, TP.HCM) chia sẻ: "Buổi tập bóng đá hôm nay rất vui và hào hứng. Ở đây em được rèn luyện sức khỏe, quen nhiều anh chị".

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, rèn luyện dành cho học sinh, Nestlé MILO còn trao tặng và làm mới 20 bộ dụng cụ thể thao tại các trung tâm, tặng áo và sữa Nestlé MILO cho mỗi em khi đăng kí tham gia. Dự kiến trại hè năm nay thu hút hơn 150.000 lượt các em nhỏ tham gia tại các lớp học. Đây cũng là một trong những hoạt động thường niên nằm trong chuỗi chương trình "Năng động Việt Nam".

Từ ngày 1-6-2018 đến ngày 31-7-2018, chương trình "Trại hè năng lượng MILO" 2018 sẽ được tổ chức tại: Trung tâm TDTT Thanh thiếu nhi quận Hoàng Mai (Hà Nội), Trường Thể thao Thiếu niên 10/10 (Hà Nội), Cung Văn hóa thiếu nhi TP.Hải Phòng (Hải Phòng), Nhà thiếu nhi TP.Nha Trang (Nha Trang), Trung tâm TDTT quận Phú Nhuận (TP.HCM), Trung tâm TDTT Quận 10 (TPHCM), Trung tâm TDTT Quận 11 (TP.HCM), Trung tâm TDTT Quận 3 (TP.HCM) và Nhà thiếu nhi Quận 10 (TP.HCM).

Chương trình "Năng động Việt Nam"

Năm 2016, Nestlé Việt Nam thông qua thương hiệu Nestlé MILO phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Thể dục Thể thao cùng Ban Điều phối "Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030" (Đề Án 641), triển khai chương trình "Năng động Việt Nam".

Chương trình nhằm khuyến khích lối sống năng động, thường xuyên luyện tập thể thao trong cộng đồng nói chung và đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi 6 - 17 nói riêng. Mục tiêu hỗ trợ địa phương trong các hoạt động phong trào thể dục thể thao, cung cấp trang thiết bị thể thao trong trường học, khuyến khích phụ huynh tạo điều kiện để trẻ em năng vận động.

Chuỗi hoạt động thể thao thuộc chương trình: giải bóng đá học đường, hội khỏe Phù Đổng, giải bóng rổ học sinh TP.HCM, giải vovinam, giải bơi lội học sinh toàn thành, trại hè năng lượng, ngày hội đi bộ vì thế hệ Việt Nam năng động….

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên