23/02/2024 17:09 GMT+7

Sửa quy trình làm bệnh nhân Lâm Đồng bị nội soi oan

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã điều chỉnh toàn bộ quy trình nhận, trả kết quả chẩn đoán hình ảnh sau vụ nội soi oan bệnh nhân vì nhầm kết quả X-quang.

Bệnh nhân chờ làm thủ tục khám tại khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: M.V

Bệnh nhân chờ làm thủ tục khám tại khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: M.V

Ngày 23-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết bệnh viện đã điều chỉnh quy trình tiếp nhận khám và trả kết quả tại khoa chẩn đoán hình ảnh sau sự cố nội soi bàng quang oan cho bệnh nhân vì trả nhầm kết quả chụp X-quang.

Sau vụ bệnh nhân bị mổ oan: Bệnh viện sửa quy trình chẩn đoán hình ảnh

Cụ thể, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng sửa quy trình nhận diện bệnh nhân để đảm bảo đúng bệnh nhân, đúng kết quả. Theo đó, từ khâu tiếp nhận bệnh đến khâu đưa bệnh nhân vào phòng chụp chiếu đều phải hỏi lại bệnh nhân hoặc người nhà về thông tin cá nhân để đảm bảo không có trường hợp cầm hồ sơ của bệnh nhân A nhưng đón bệnh nhân B vào khu vực chụp chiếu.

Theo đại diện bệnh viện, sự cố xảy ra ở giai đoạn tiếp nhận thông tin bệnh nhân không đúng thứ tự thường quy nên dẫn đến kết quả của bệnh nhân này lại nhập vào hồ sơ của bệnh nhân khác. Trong sự cố này, bệnh viện cũng ghi nhận những bác sĩ có liên quan đã khẩn trương khắc phục hậu quả, không giấu giếm sự cố.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 20-2, ông N.H.H. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để khám và điều trị bệnh.

Tại đây, các bác sĩ yêu cầu bệnh nhân đi chụp X-quang. 

Sau khi nhận kết quả, các bác sĩ thông báo trong bụng ông H. có một sợi dây dạng ống và tư vấn làm thủ thuật nội soi để lấy sợi dây này ra.

Khi nhận kết quả chụp X-quang, ông H. rất ngạc nhiên và cho biết ông đã mổ thận trước đó, tái khám hằng năm, nên không thể bất ngờ xuất hiện một sợi dây ống trong cơ thể.

Tuy nhiên, sau khi nhận tư vấn của bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thì vợ chồng ông đồng ý nội soi để lấy dị vật là ống nhựa trong bụng ra.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, khi thực hiện thủ thuật nội soi thì phát hiện không có sợi dây ống trong bụng ông H.

Bác sĩ đưa ông H. đi chụp lại X-quang và phát hiện bộ phận chụp chiếu đã đưa nhầm kết quả của một bệnh nhân khác.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng mỗi ngày tiếp nhận rất đông bệnh nhân chẩn đoán hình ảnh - Ảnh: M.V

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng mỗi ngày tiếp nhận rất đông bệnh nhân chẩn đoán hình ảnh - Ảnh: M.V

Ngay sau khi phát hiện sai sót, bác sĩ thực hiện ca nội soi đã mời bệnh nhân N.T.T. là người thực sự có dị vật trong bàng quang tái khám và thực hiện nội soi lấy dị vật ra ngoài.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thông tin thêm, lãnh đạo bệnh viện đã đến thăm, xin lỗi bệnh nhân và gia đình. Bệnh nhân đã tiếp nhận lời xin lỗi của bệnh viện. 

Ca nội soi không xâm lấn, không gây ra hậu quả nên gia đình bệnh nhân cũng không yêu cầu bồi thường ngoài việc nhờ bệnh viện tiếp tục theo dõi cho đến khi chắc chắn không có hậu quả từ việc nội soi nhầm.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho hay sẽ làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và rà soát quy trình tiếp nhận hồ sơ khám chữa bệnh không chỉ ở khoa chẩn đoán hình ảnh mà còn ở các khoa khác.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cũng xác nhận có sự nhầm lẫn trong việc trả kết quả chụp X-quang dẫn đến điều trị nhầm lẫn giữa hai bệnh nhân. Tuy nhiên, ê kíp y bác sĩ của bệnh viện chỉ thực hiện thủ thuật nội soi chứ không phải mổ như thông tin trước đó đã đưa.

Mổ nhầm không phải chuyện hiếm!Mổ nhầm không phải chuyện hiếm!

TTO - Mổ nhầm thường được xem lại sự việc hy hữu. Có thật vậy không?

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên