07/01/2022 10:27 GMT+7

Sửa đường sau thi công điện gió, điện mặt trời: 3 lần rồi vẫn... hứa lèo

DUY NGỌC
DUY NGỌC

TTO - Dù đã qua 3 lần thống nhất kinh phí sửa chữa đường từ thôn Mông Đức đi Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) bị hư hỏng do thi công điện gió, điện mặt trời, đến nay, các chủ đầu tư vẫn chưa sửa đường trả lại cho dân.

Tuyến đường Mông Đức - Hậu Sanh bị hư hỏng do thi công điện gió, điện mặt trời - Video: DUY NGỌC

Sửa đường sau thi công điện gió, điện mặt trời: 3 lần rồi vẫn... hứa lèo - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Trung, thôn La Chữ, xã Phước Hữu, bức xúc khi đường bêtông nông thôn xuống cấp trầm trọng nhưng các chủ đầu tư vẫn chưa sửa chữa, nâng cấp - Ảnh: DUY NGỌC

Từ nhiều tháng qua, người dân xã Phước Hữu chờ đợi tuyến đường trên được sửa trả lại nhưng chờ... gần đến Tết mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Ghi nhận ý kiến từ người dân qua đường dây nóng, sáng 7-1, phóng viên đến hiện trường thì thấy tuyến đường bêtông nông thôn Mông Đức - Hậu Sanh trước đây khá đẹp giờ bị xuống cấp, nhiều đoạn bong tróc nham nhở với nhiều ổ voi, ổ gà.

Một số chỗ có các thanh sắt bung, nhô lên mặt đường khoảng 2 - 3cm, dễ gây tai nạn.

Người dân địa phương cho biết hằng ngày có nhiều xe trọng tải lớn thường xuyên lưu thông khiến cho mặt đường biến dạng, ngày mưa lầy lội, ngày nắng bụi mù mịt, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. 

Ông Nguyễn Trường Vinh, trưởng thôn La Chữ, cho biết hơn 2 năm nay, khi các dự án điện gió, điện mặt trời đồng loạt triển khai xây dựng, nhiều xe ôtô có tải trọng lớn chở vật tư, thiết bị quá khổ, quá tải để thi công phục vụ dự án, đã làm cho tuyến đường này bị hỏng nghiêm trọng, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

"Hàng trăm hộ dân sống hai bên đường đã nhiều lần ra chặn xe vào giờ trưa hoặc chiều, vì khi xe ôtô có tải trọng lớn chạy tốc độ cao khiến bụi sẽ bay vào nhà, làm mâm cơm đầy bụi bặm, không thể ăn được", ông Vinh nói.

Sửa đường sau thi công điện gió, điện mặt trời: 3 lần rồi vẫn... hứa lèo - Ảnh 3.

Một số chỗ thanh sắt lòi lõm gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông - Ảnh: DUY NGỌC

Chị Nguyễn Thị Trung (ở thôn La Chữ, xã Phước Hữu) có nhà cạnh tuyến đường bị xuống cấp  cho biết, ở đây thường xuyên xảy ra tai nạn.

"Tôi chứng kiến người mẹ chở theo con nhỏ vấp phải ổ gà, khiến cả hai mẹ con ngã nhào xuống đường, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Đoạn đường xuống cấp gần nhà tôi dài gần 100 mét, tôi đã chứng kiến 4 - 5 vụ tai nạn rồi. Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, người dân chúng tôi rất mong tuyến đường sớm sửa chữa để an tâm vui xuân, đón Tết", chị Trung mong mỏi.

Sửa đường sau thi công điện gió, điện mặt trời: 3 lần rồi vẫn... hứa lèo - Ảnh 4.

Người dân phải lạng lách đủ kiểu để tránh ổ voi, ổ gà giữa đường - Ảnh: DUY NGỌC

Ông Bạch Văn Nguyên, chủ tịch UBND huyện Ninh Phước, cho biết: "Tuyến đường Mông Đức đi Hậu Sanh đang hư hỏng ngày càng nặng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông của người dân. Mặc dù địa phương đã sử dụng kinh phí sự nghiệp giao thông để duy tu, bảo trì định kỳ nhưng vẫn không đảm bảo khả năng chịu tải so với lưu lượng và tải trọng phương tiện vận chuyển quá lớn vào khu vực triển khai các dự án".

Ông cho biết thêm, do khó khăn nguồn vốn ngân sách nhà nước, UBND huyện đã mời lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các chủ đầu tư dự án năng lượng làm việc 3 lần.

Các chủ đầu tư đã thống nhất sẽ đóng góp kinh phí sửa chữa, nâng cấp tuyến đường nêu trên theo tỉ lệ công suất điện của từng đơn vị.

Tuy nhiên, sau khi họp, huyện cũng đã 3 lần gửi văn bản đến 8 chủ đầu tư để vận động góp kinh phí sửa chữa, nâng cấp tuyến đường. Nhưng đến nay, dù đã liên tục có văn bản nhắc gửi, các chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện cam kết (riêng Công ty cổ phần điện gió Phước Hữu Trung Nam  đã có kinh phí sửa chữa).

Sửa đường sau thi công điện gió, điện mặt trời: 3 lần rồi vẫn... hứa lèo - Ảnh 5.

Đường xuống cấp chưa được sửa chữa, nâng cấp, lại còn gồng mình với nhiều xe tải lớn - Ảnh: DUY NGỌC.

Vào năm 2019, UBND huyện Ninh Phước đã huy động nguồn ngân sách huyện để đầu tư sửa chữa, nâng cấp đoạn đường Phú Quý đi Mông Đức với chiều dài 1,52km, kinh phí khoảng 7 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, các chủ đầu tư dự án điện gió, điện mặt trời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường thôn Mông Đức đi thôn Hậu Sanh kéo dài khoảng 3km gồm: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang, Công ty cổ phần BP Solar, Công ty cổ phần Tái tạo và nông nghiệp Ninh Thuận, Công ty cổ phần đầu tư điện Phước Hữu, Công ty TNHH Sinenergy Holding, Công ty TNHH Năng lượng mặt trời TT.SungLim và Công ty TNHH Hưng Tín.

Lo sợ nhà máy điện gió gây ảnh hưởng, nhiều hộ dân không cho thi công Lo sợ nhà máy điện gió gây ảnh hưởng, nhiều hộ dân không cho thi công

TTO - Thời gian qua, nhiều hộ dân tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, Bến Tre tập trung tại dự án nhà máy điện gió Thanh Phong để phản đối đơn vị thi công vì họ cho rằng dự án gây ảnh hưởng đến hoa màu, vật nuôi, nhà cửa.

DUY NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên