Sự thật về bức ảnh chụp Văn phòng tổng thống Hàn Quốc bị bỏ lại hoang tàn

Sau khi tân Tổng thống Lee Jae Myung ví văn phòng của người tiền nhiệm chẳng khác gì "nghĩa địa", mạng xã hội Hàn Quốc đã xôn xao trước bức ảnh được cho là chụp lại cảnh tượng hoang tàn ở nơi này.

Sự thật về bức ảnh chụp Văn phòng tổng thống Hàn Quốc bị bỏ lại hoang tàn - Ảnh 1.

Bức ảnh được cho là chụp lại Văn phòng tổng thống Hàn Quốc thời điểm chuyển giao quyền lực giữa ông Lee và ông Yoon, thực chất lại là hình ảnh đã xuất hiện từ năm 2009 - Ảnh: X

Sau khi ông Lee Jae Myung, tân tổng thống Hàn Quốc đắc cử ngày 4-6, ví Văn phòng tổng thống ở Yongsan như một "nghĩa địa" sau khi tiếp quản từ người tiền nhiệm Yoon Suk Yeol, mạng xã hội xôn xao vì một bức ảnh được cho là chụp nơi làm việc của tổng thống, với khung cảnh hoang tàn và lộn xộn đến khó tin.

"Văn phòng tổng thống bị bỏ lại trong tình trạng hỗn độn hoàn toàn", bài đăng trên nền tảng X chia sẻ hôm 4-6, kèm theo bức ảnh toàn cảnh một văn phòng trong tình trạng trống rỗng.

Bức ảnh nhanh chóng được lan truyền trên các diễn đàn trực tuyến nổi tiếng ở Hàn Quốc, làm dấy lên sự phẫn nộ với những người ủng hộ Tổng thống Lee khi cho rằng ông không xứng đáng bị đối xử như vậy. 

Một người bình luận: "Họ thậm chí không xứng là con người", trong khi một người khác cho rằng điều này thật kinh khủng và tất cả những người liên quan đến việc này phải bị khởi tố.

Tuy nhiên theo nhóm kiểm chứng tin tức của Hãng tin AFP (AFP Fact Check), thông tin trên hoàn toàn không đúng sự thật, khi thực tế bức ảnh này đã xuất hiện từ tháng 2-2009 trong một bài viết trên diễn đàn Hàn Quốc, mô tả văn phòng bỏ trống của Công ty Jaty Electronics tại Seoul, sau khi công ty này chuyển trụ sở đến Incheon do tranh chấp lao động. 

Một tờ báo địa phương và các tài liệu của Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc cũng xác nhận việc di dời của công ty diễn ra trong quý đầu năm 2009.

Cho đến nay, ngoài lời cáo buộc của ông Lee, vẫn chưa xuất hiện hình ảnh chính thức nào được Văn phòng tổng thống hoặc Đảng Dân chủ (DP) công bố về tình trạng thực tế của văn phòng Yongsan trước khi chính quyền mới tiếp quản.

Thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội khiến không khí chính trị tại Hàn Quốc thêm căng thẳng. 

Tổng thống Lee cáo buộc chính quyền tiền nhiệm cố tình phá hoại quá trình chuyển giao quyền lực, trong khi Đảng DP gọi Văn phòng tổng thống là "hiện trường phạm tội" đã bị "xóa sạch để tiêu hủy bằng chứng".

Hiện cựu tổng thống Yoon Suk Yeol đang bị xét xử với cáo buộc nổi loạn liên quan đến tuyên bố thiết quân luật thất bại vào tháng 12 năm ngoái - lý do khiến ông bị luận tội, và có nguy cơ đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân nếu bị kết tội.

Thực hư bức ảnh chụp văn phòng tổng thống Hàn Quốc bị bỏ lại hoang tàn - Ảnh 3.Hàn Quốc kiện 3 YouTuber tạo tin giả có mặt các ứng cử viên tổng thống

3 YouTuber này đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo nội dung giả mạo các ứng viên, nhằm can thiệp kết quả bầu cử.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên