Tag: sử học

Nhà biên khảo Nguyễn Q.Thắng, tác giả cuốn sách Hoàng Sa - Trường Sa, qua đời

Theo thông tin từ gia đình, nhà biên khảo văn học và sử học Việt Nam Nguyễn Q.Thắng đã lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng lúc 23h15 ngày 1-1-2024.

Khởi động dự án Đường vào Vương quốc các vua Hùng trên không gian thực tế ảo

TTO - Ngày 10-4, nhằm Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị khởi động dự án Đường vào Vương quốc các vua Hùng trên không gian thực tế ảo và một số chương trình khác phát huy văn hóa và y học dân tộc.

‘Khảo cổ học Nam Bộ’ được trao giải thưởng Trần Văn Giàu năm 2019

TTO - Ngày 31-8, Ủy ban giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu đã tổ chức lễ trao giải lần thứ 9 cho nghiên cứu ‘Khảo cổ học Nam Bộ’ gồm 2 tập do PGS.TS Bùi Chí Hoàng làm chủ nhiệm.

Một bản dịch mới "Gia Định thành thông chí"

Bản dịch mới Gia Định thành thông chí của Phạm Hoàng Quân xứng đáng là một tấm gương trong lãnh vực dịch thuật/biên khảo, đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện hoạt động học thuật ở nước ta còn khá lộn xộn như trong vài chục năm nay đã cho thấy.

Tiễn đưa giáo sư Phan Huy Lê - người thầy của những người thầy

TTO - Rất nhiều người từ khắp mọi miền đất nước đã về Hà Nội sáng 27-6 để tiễn đưa giáo sư Phan Huy Lê, nhà sử học lỗi lạc, bậc danh sư của Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ viếng cố Giáo sư Phan Huy Lê sẽ diễn ra vào sáng 27-6

TTO - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cùng gia đình sẽ tổ chức Lễ viếng và truy điệu Giáo sư Phan Huy Lê vào hồi 7h30 ngày 27-6-2018.

Kỳ vọng khắc phục tình trạng bất cập của sử học Việt Nam

TTO - “Miền Trung và Tây nguyên trong lịch sử Việt Nam” là chủ đề của hội thảo khoa học do Hội Khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức ngày 18-10 tại TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).

Đừng dạy sử như một môn minh hoạ cho chính trị

TTO - Sáng 30-11, tại Hà Nội, Hội khoa học Lịch sử VN tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 (2015-2020).

Trách ai nếu ta "không còn sôi lên khi nghe trận Bạch Đằng"

TTO - Biết trách ai nếu một bộ phận giới trẻ thời nay không còn cảm thấy máu tự hào sôi lên khi nghe trận Bạch Đằng, Chi Lăng; mắt không còn nhỏ lệ khi biết Bà Trưng Bà Triệu tuẫn tiết bảo toàn khí phách trước mũi giáo quân thù?

Môn lịch sử bị khai tử bằng cuộc cưỡng duyên kì lạ?

TTO - Tại Hội thảo khoa học về môn lịch sử vào ngày 15-11, giới chuyên môn đã đanh thép chỉ trích Bộ GD-ĐT đang “khai tử môn lịch sử” khi xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới.