04/04/2017 15:10 GMT+7

PAPI 2016: Cần Thơ dẫn đầu; Hà Nội tốp sau

T. HÀ
T. HÀ

TTO - Cần Thơ được người dân đánh giá cao nhất trong số 63 tỉnh thành về hiệu quả quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền. TP.HCM ở trong nhóm tỉnh thành đạt điểm trung bình thấp và Hà Nội vào nhóm điểm thấp nhất.

PAPI 2016 tỉnh thành
PAPI 2016 tỉnh thành

Đây là kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2016 (PAPI 2016) vừa được công bố tại Hà Nội sáng 4-4.

Hơn 14.000 người dân từ 63 tỉnh thành được chọn phỏng vấn ngẫu nhiên trong năm 2016 về đánh giá thông qua trải nghiệm và cảm nhận của mình về hiệu quả quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công của bộ máy chính quyền các cấp.

Được đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân, chỉ số PAPI đo lường sáu lĩnh vực nội dung: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công.

Chỉ số PAPI 2016 cho thấy Cần Thơ là địa phương dẫn đầu trong cả nước về mức độ hài lòng của người dân với tổng điểm là 39,57. Các tỉnh thành cũng được người dân “chấm” điểm cao tiếp theo là Hà Tĩnh (39,32), Đà Nẵng (38,58), Phú Thọ (38,53), Quảng Bình (38,41), Bến Tre (38,37)…

Đứng bét bảng về chỉ số PAPI, phản ánh mức độ hài lòng thấp nhất của người dân về hiệu quả quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công của bộ máy chính quyền các cấp là các tỉnh Bình Dương, Quảng Ninh, Kiên Giang, Bạc Liêu…

Hà Nội cũng góp mặt trong nhóm đạt kết quả thấp nhất. Trong đó, người dân đặc biệt đánh giá thấp đối với chỉ số trách nhiệm giải trình và chỉ số công khai, minh bạch.

TP.HCM nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp với 34,91 điểm. Hai nội dung bị người dân đánh giá thấp, cho điểm thấp nhất là chỉ số tham gia của người dân và kiểm soát tham nhũng.

T. HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên