25/07/2013 15:09 GMT+7

STB bán hơn 65 triệu cổ phiếu của cha con ông Đặng Văn Thành

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Ngày 25-7, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã công bố tình hình quản trị sáu tháng năm 2013 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB). Hiện gia đình ông Trầm Bê đang nắm số lượng cổ phiếu áp đảo tại STB.

Ngược lại, cha con ông cựu chủ tịch Đặng Văn Thành chỉ còn lại 1,2% số cổ phần tại tổ chức này.

Sacombank bán 25 triệu cổ phiếu cấn trừ nợ của ông Đặng Văn ThànhSacombank xiết nợ cha con ông Đặng Văn ThànhSacombank và ông Đặng Văn Thành: xiết nợ hay cấn nợ?

QvwCaTwZ.jpgPhóng to
Ông Đặng Văn Thành bắt tay người đại diện nhóm cổ đông lớn mua cổ phiếu tại Sacombank - Ảnh: TTO

Trong sáu tháng qua, giao dịch cổ phiếu đáng chú ý nhất tại STB là của ông Đặng Văn Thành - nguyên chủ tịch HĐQT và con ông là Đặng Hồng Anh - nguyên thành viên HĐQT; với việc bán ra hơn 65,1 triệu cổ phiếu để cấn trừ nợ tại ngân hàng này. Hiện cổ phiếu cha con ông Đặng Văn Thành chỉ còn lại 14,6 triệu đơn vị, chiếm 1,2%. Hai thành viên HĐQT này đã từ nhiệm vào ngày 25-4-2013.

Trong khi đó, gia đình ông Trầm Bê, từ Ngân hàng Phương Nam sang, hiện nắm giữ hơn 82 triệu cổ phiếu STB. Ông Trầm Bê - phó chủ tịch thường trực Sacombank - đang sở hữu 131.100 cổ phiếu STB, chiếm tỉ lệ 0,01%. Các con trai, con gái của ông Bê là Trầm Trọng Ngân nắm giữ 54,72 triệu cổ phiếu STB, chiếm tỉ lệ 4,52%; Trầm Thuyết Kiều sở hữu 3.589.806 cổ phiếu STB, chiếm tỉ lệ 0,3% và Trầm Khải Hòa - thành viên HĐQT Sacombank, sở hữu 23.734.800 cổ phiếu STB, chiếm tỉ lệ 1,96%.

Tính theo thị giá cổ phiếu STB ngày 25-7 đang đứng ở mức 17.000 đồng/cổ phiếu, hiện tài sản trên sàn do gia đình ông Trầm Bê nắm giữ khoảng 1.400 tỉ đồng.

Tính đến ngày 22-7-2013, tổng số cổ phần, cổ phiếu STB đang có là 1,2 tỉ cổ phiếu.

H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên