13/04/2022 14:41 GMT+7

Sri Lanka muốn vay tiền Trung Quốc để trả nợ... Trung Quốc

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Đại sứ Sri Lanka tại Trung Quốc Palitha Kohona hy vọng Bắc Kinh sẽ thông qua khoản vay và gói tín dụng tổng cộng 2,5 tỉ USD giúp Colombo trả số nợ đã vay Trung Quốc sắp tới hạn và mua thêm nguyên liệu sản xuất.

Sri Lanka muốn vay tiền Trung Quốc để trả nợ... Trung Quốc - Ảnh 1.

Đại sứ Sri Lanka tại Trung Quốc Palitha Kohona - Ảnh: REUTERS

"Với tình hình như hiện tại, có rất ít quốc gia sẵn sàng đứng ra làm gì đó. Trung Quốc là một trong những quốc gia có thể làm điều gì đó rất nhanh chóng", Hãng thông tấn Bloomberg trích lời Đại sứ Kohona bày tỏ hôm 12-4.

Theo ông Kohona, Trung Quốc đã bắn các tín hiệu trấn an đến Sri Lanka, trong đó thông báo các khoản vay và gói tín dụng mua hàng hóa cho Colombo đang được xúc tiến.

Sri Lanka hy vọng sẽ nhận được 1 tỉ USD từ Bắc Kinh để trả các khoản nợ vay trước đó từ Trung Quốc dự kiến đến hạn vào tháng 7 tới. Đi kèm với khoản vay này là gói tín dụng 1,5 tỉ USD được Bắc Kinh cấp để Colombo có thể mua nguyên vật liệu cho ngành sản xuất, chẳng hạn như dệt may.

Đại sứ Kohona từ chối tiết lộ các điều khoản vay vốn mới cũng như khi nào được giải ngân. Tuy nhiên ông hy vọng số tiền này sẽ đến tay Sri Lanka sớm, có thể trong vài tuần tới.

Đây không phải là lần đầu tiên Colombo đề nghị các nước cấp gói tín dụng cho nước này mua hàng hóa nhập khẩu. Trước Trung Quốc, Sri Lanka cũng đã đề nghị Ấn Độ cấp gói tín dụng 1,5 tỉ USD.

Về cơ bản, hình thức này cũng giống như đi vay nợ nhưng bên vay thường phải sử dụng các hàng hóa và dịch vụ do bên cho vay cung cấp. Các hàng hóa và dịch vụ này sẽ được quy ra tiền với số lượng tương ứng với mức tín dụng được cấp.

Trước đó, cùng ngày 12-4, Ngân hàng Trung ương Sri Lanka thông báo sẽ ngừng trả các khoản nợ nước ngoài do đã hết ngoại tệ. Thông báo này được truyền thông phương Tây xem như một tuyên bố gián tiếp về việc Colombo đã "vỡ nợ". 

Nói về sự giúp đỡ của Trung Quốc, Đại sứ Kohona tiết lộ đích thân Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã viết thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhờ cấp các gói tín dụng.

Do thiếu ngoại tệ, chính quyền Colombo cũng kỳ vọng Bắc Kinh sẽ giúp nước này có tiền để mua nhiên liệu hoặc ít nhất cũng cung cấp nhiên liệu để Sri Lanka vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội.

"Với mối quan hệ nồng ấm và gần gũi giữa hai nước cùng tình thế ngặt nghèo như hiện tại của Sri Lanka, tôi tin Trung Quốc sẽ phản hồi tích cực trước đề nghị giúp đỡ từ chúng tôi", Đại sứ Kohona tỏ ra lạc quan.

Khi được hỏi về những hỗ trợ cho Colombo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã tránh nói về những hành động cụ thể.

"Trung Quốc từ lâu đã hỗ trợ Sri Lanka phát triển kinh tế - xã hội và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai", ông Triệu trả lời ngắn gọn câu hỏi của Bloomberg trong cuộc họp báo ngày 12-4.

Theo một số ước tính của truyền thông phương Tây, Sri Lanka đang nợ nước ngoài khoảng 51 tỉ USD. Chính quyền Colombo khẳng định Bắc Kinh không phải là tác nhân đẩy nước này đến bờ vực vỡ nợ và các khoản vay Trung Quốc chỉ chiếm 10% khoản nợ của Sri Lanka.

Sri Lanka đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 1948 do thiếu ngoại tệ trầm trọng để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, trong đó có nhiên liệu.

Giữa lúc khủng hoảng leo thang, 24 bộ trưởng trong Chính phủ Sri Lanka đồng loạt nộp đơn từ chức ngày 3-4. Ngày 5-4, tân Bộ trưởng Tài chính Ali Sabry cũng từ chức chỉ một ngày sau khi được bổ nhiệm vị trí này.

Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ nước ngoài, kêu gọi kiều hối Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ nước ngoài, kêu gọi kiều hối

TTO - Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ với toàn bộ khoản nợ nước ngoài trị giá 51 tỉ USD, trong lúc dành nguồn lực để ưu tiên mua hàng hóa thiết yếu sau nhiều tháng chật vật vì khủng hoảng kinh tế.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên