
Công tác chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm lần thứ 12 của tàu Starship của SpaceX tại bang Texas, Mỹ - Ảnh: REUTERS
Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 20-5, SpaceX đặt mục tiêu thực hiện tới 10.000 vụ phóng mỗi năm trong vòng 5 năm tới.
Con số này cao hơn rất nhiều lần so với khoảng 170 vụ phóng mà công ty thực hiện trong năm 2025 khi đưa khoảng 2.500 vệ tinh vào quỹ đạo, theo Reuters.
Ông Bryan Bedford, người đứng đầu FAA, cho biết ông đã trao đổi trực tiếp với Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell về kế hoạch này. Tuy nhiên, FAA nhấn mạnh SpaceX sẽ phải chứng minh độ tin cậy và an toàn cao hơn trước khi được cấp phép mở rộng quy mô hoạt động.
Hiện FAA chịu trách nhiệm cấp phép cho mọi vụ phóng thương mại tại Mỹ và phải đảm bảo hoạt động tên lửa không gây nguy hiểm cho giao thông hàng không. Ông Bedford cảnh báo nếu số vụ phóng tăng quá nhanh, chính FAA có thể trở thành "nút thắt" vì thiếu nguồn lực và nhân sự quản lý.
Song song đó, SpaceX cũng hé lộ kế hoạch IPO được dự đoán có thể vượt mọi thương vụ niêm yết trước đây.
Hồ sơ tài chính cho thấy công ty đạt doanh thu khoảng 18,7 tỉ USD năm 2025 nhưng lỗ hoạt động tới 2,6 tỉ USD do chi mạnh cho các dự án không gian, AI và hạ tầng vệ tinh.
Theo nhiều ước tính, SpaceX có thể huy động khoảng 75 tỉ USD từ đợt IPO - cao hơn nhiều so với kỷ lục 26 tỉ USD của Saudi Aramco năm 2019. Nếu đạt mức định giá kỳ vọng, nhà sáng lập Elon Musk có thể trở thành người đầu tiên sở hữu tài sản vượt mốc 1.000 tỉ USD.
Một trong những nguồn thu quan trọng nhất của SpaceX hiện nay là dịch vụ Internet vệ tinh Starlink.
Mạng lưới khoảng 10.000 vệ tinh quỹ đạo thấp của công ty đang cung cấp Internet cho khoảng 10 triệu người tại 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang về khoảng 4,4 tỉ USD lợi nhuận hoạt động trong năm qua.
Trong khi đó, một số mảng kinh doanh khác lại gây tranh cãi, đặc biệt sau khi SpaceX tiếp quản nền tảng mạng xã hội X và công ty AI xAI của ông Musk. Hồ sơ tài chính cho thấy riêng mảng kinh doanh AI của SpaceX đã lỗ khoảng 6,4 tỉ USD trong năm ngoái.
SpaceX cho biết nguồn vốn huy động từ IPO sẽ được dùng để phục vụ tham vọng đưa con người lên Mặt trăng và xây dựng thuộc địa trên sao Hỏa.
Hồ sơ công ty thậm chí nêu mục tiêu dài hạn là hình thành một khu định cư với ít nhất 1 triệu người trên hành tinh đỏ nhằm bảo đảm sự tồn tại lâu dài của nhân loại trước các "mối đe dọa tuyệt chủng".
Siêu chòm sao vệ tinh làm thay đổi khí quyển Trái đất
Nghiên cứu mới từ Đại học College London (Anh) cho thấy tới năm 2029, các vụ phóng phục vụ siêu chòm sao vệ tinh, đặc biệt là Starlink của SpaceX, có thể chiếm tới 42% tổng tác động khí hậu của toàn ngành công nghiệp vũ trụ.
Nguyên nhân chính là lượng muội than (carbon đen) sinh ra từ động cơ tên lửa và từ các tầng tên lửa hoặc vệ tinh cháy khi quay trở lại khí quyển. Carbon đen ở tầng cao có thể làm giảm lượng ánh sáng tới mặt đất, ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây trồng và từ đó tác động tới năng suất nông nghiệp.
Ngoài ra, còn có nguy cơ làm thay đổi chu trình mưa và các quá trình khí quyển khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận