Thứ 3, ngày 2 tháng 3 năm 2021
South China Morning Post: ASEAN có thể học hỏi Việt Nam cách thu hút FDI
TTO - Việt Nam được đánh giá cao nhờ những thành công trong việc thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) và có thể xem là tấm gương để các quốc gia Đông Nam Á tham khảo, theo báo South China Morning Post.

Công nhân tại một xưởng may ở Hà Nội - Ảnh: REUTERS
Việt Nam đã nhận được nhiều đánh giá cao từ các quốc gia trên thế giới về cách ứng phó hiệu quả để ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan. Điều này cũng được đánh giá là tiền đề tốt để Việt Nam khôi phục kinh tế hậu COVID-19.
Báo South China Morning Post của Hong Kong ngày 19-10 đăng bài bình luận về những thành công của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Bà Shireen Muhiudeen, nhà quản lý quỹ cấp vùng của hãng Corston-Smith Asset Management với kinh nghiệm hơn 30 năm, cho rằng những gì Việt Nam làm được có thể trở thành bài học đáng tham khảo cho các quốc gia khác của Đông Nam Á.
Theo bài viết trên, Việt Nam đã trở thành trung tâm thu hút FDI trong vòng một thập kỷ qua. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cũng được duy trì ổn định từ năm 2013 đến 2019. Nhìn chung, FDI của Việt Nam đã tăng khoảng 81% trong giai đoạn này.
Để so sánh, FDI của Singapore tăng 63% trong cùng kỳ, trong khi FDI của Thái Lan và Malaysia đều giảm.
Trong số thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), chỉ có Philippines ghi nhận mức tăng trưởng FDI cao hơn Việt Nam là 104%, nhưng xuất phát điểm vào năm 2013 của họ lại thấp hơn, chỉ ở mốc 3,7 tỉ USD.
Bà Muhiudeen cho rằng dòng FDI có thể đem lại nhiều lợi ích, bao gồm cơ hội đào tạo công nghệ, phát triển công nghệ, cũng như cải thiện triển vọng việc làm, tài chính công và tiềm năng xuất khẩu.
"Sự chủ động của Hà Nội trong việc đưa ra các chính sách đầu tư thân thiện với doanh nghiệp, hình thành các khu công nghiệp, cũng như nguồn cung dồi dào lao động trẻ, đã giúp thu hút FDI từ các quốc gia khác. Trong đó, Nhật Bản là một trong những nhà đầu tư mới ở lĩnh vực năng lượng của Việt Nam", bà Muhiudeen bình luận.
Dù vậy, thu hút FDI không phải là việc đơn giản và việc cạnh tranh trong khối ASEAN sẽ tiếp tục. Bà Muhiudeen cho biết nhiều người tin rằng vị trí địa lý gần với Trung Quốc đã tạo ra thêm lợi thế cho Việt Nam.
Nữ chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của một môi trường chính trị ổn định tại Việt Nam. Theo bà, những quốc gia như Thái Lan, Philippines, Malaysia và Indonesia đều có nhiều căng thẳng và nỗi bất an chính trị trong những năm qua. Điều này khiến nhà đầu tư cảm thấy an tâm khi chứng kiến sự ổn định tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư được cho là sẽ chú ý đến tỉ lệ lạm phát, kỳ vọng tỉ giá hối đoái ổn định và không thích nạn quan liêu - Việt Nam đã cam kết giải quyết tình trạng này thông qua việc thành lập dịch vụ thu thuế điện tử (e-tax) và hải quan điện tử (e-custom).
-
TTO - Liên quan đến vụ 12 giảng viên cùng khoa xin nghỉ việc (Tuổi Trẻ ngày 27-2), phóng viên Tuổi Trẻ đã gặp TS Nguyễn Thị Phương Mai - trưởng khoa Hàn Quốc học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM).
-
TTO - Ông Nguyễn Bá Huy, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, vừa ký văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy khẳng định việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang là khách quan, minh bạch, không có sức ép, không có áp lực.
-
TTO - Sáng nay 2-3, Bộ Y tế thông báo tiếp tục ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 mới, cả 11 người đều ở Hải Dương, Bên cạnh đó, nguy cơ vẫn còn ca bệnh lây chéo trong khu cách ly.
-
TTO - Một tuần qua bạn đọc liên tục đề xuất, hiến kế cách trị karaoke từ nhẹ đến nặng, "lấy độc trị độc", hát càng to phạt càng nhiều, nặng nhất là cấm tiệt, ngoan cố cho ra tòa luôn. Cấm loa kẹo kéo hay không? Cấm luôn karaoke tự phát hay không?
-
TTO - Ông Cao Minh Chu, giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố do sai phạm trong đấu thầu.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận