Sống trong lăng vua triều Nguyễn, người dân mong sớm được di dời

Sống hàng chục năm trong những căn nhà chật chội, xuống cấp trong khuôn viên lăng các vua triều Nguyễn: Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân, nhiều gia đình mong sớm được di dời đến nơi ở mới.

 

Sống trong lăng vua triều Nguyễn, người dân mong sớm được di dời - Ảnh 1.

Nhiều căn nhà nằm trong khuôn viên An Lăng, nơi an nghỉ của vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân - Ảnh: NGUYỄN DO

An Lăng nằm tại phường An Cựu, TP Huế. Trong khu vực bảo vệ I của lăng vua triều Nguyễn này hiện còn những dãy nhà tập thể cũ và nhà ở của người dân.

Có người đến ở từ sau năm 1975, khi còn là cán bộ, công nhân, nay đã bước sang tuổi già nhưng chưa biết khi nào được chuyển đến nơi ở mới.

Gần nửa thế kỷ sống trong khu lăng vua triều Nguyễn

Ông Hoàng Văn Phỉ (83 tuổi), nguyên cán bộ Ty công nghiệp tỉnh Bình Trị Thiên cũ, đã gắn bó với khu nhà tập thể này hơn 45 năm. Nhiều năm nay, gia đình ông gồm bốn người cùng sống trong căn hộ chỉ rộng khoảng 30m2 ở số 10 Duy Tân.

Sống trong lăng vua triều Nguyễn, người dân mong sớm được di dời - Ảnh 2.

Cổng tường thành cũ trên đường Duy Tân cũng là lối vào khu nhà tập thể của nhiều hộ dân - Ảnh: NGUYỄN DO

Qua thời gian sử dụng, những căn nhà ngày càng xuống cấp. Khi trời mưa, mái nhà bị dột; những ngày nắng, không gian bên trong nóng bức, khiến sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

"Gia đình cũng như nhiều hộ dân khác mong muốn sớm được di dời tái định cư đến nơi ở mới" - ông Phỉ nói.

Dọc các dãy nhà tập thể, nhiều hộ dân cơi nới thêm mái tôn để có chỗ sinh hoạt trong không gian vốn chật hẹp. Mái che, tấm bạt đan xen nhau, khiến khu vực trông nhếch nhác.

Sống trong lăng vua triều Nguyễn, người dân mong sớm được di dời - Ảnh 4.

Ông Phỉ cùng con dâu, chị Trần Thị Thơ (45 tuổi), trong căn nhà ở khu lăng vua Nguyễn - Ảnh: NGUYỄN DO

Cách khu tập thể của ông Phỉ không xa, ông Cao Xuân Hợi (66 tuổi) cùng hàng chục hộ dân khác đang sinh sống trong hai dãy nhà cũ. Căn nhà của ông nằm cách khu mộ vua khoảng 20m. Từ căn bếp, ông chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy khu mộ.

Theo lời ông, hai dãy nhà này ban đầu được Công ty Giống và thức ăn chăn nuôi Thừa Thiên Huế bố trí làm nơi ở cho công nhân. Sau đó, ông cùng nhiều hộ dân mua hóa giá và ở cho đến nay.

Sống trong lăng vua triều Nguyễn, người dân mong sớm được di dời - Ảnh 5.

Ông Cao Xuân Hợi trong căn bếp xuống cấp. Từ đây, ông có thể nhìn thấy khu mộ vua - Ảnh: NGUYỄN DO

"Việc mua nhà đã diễn ra từ lâu, có căn nhà qua nhiều đời chủ nên có hộ còn giữ được biên lai mua nhà, có hộ không còn giấy tờ" - ông Hợi nói.

Cũng như nhiều gia đình sống tại đây, ông Hợi mong sớm được di dời đến nơi ở mới. Đồng thời mong có chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp để gia đình ổn định cuộc sống.

Còn vướng bồi thường, tái định cư

Ông Lê Thăng Long - Phó chủ tịch UBND phường An Cựu - cho biết địa phương đang phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực An Lăng.

Thông báo thu hồi đất tại khu vực này được ban hành từ tháng 8-2025, với diện tích hơn 4,4ha. Thời điểm đó, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, đến nay công tác này vẫn còn nhiều vướng mắc.

Sống trong lăng vua triều Nguyễn, người dân mong sớm được di dời - Ảnh 6.

Khu nhà tập thể xuống cấp sau nhiều năm sử dụng - Ảnh: NGUYỄN DO

Theo ông Long, đến nay toàn bộ 148 hồ sơ đã được kiểm kê. Trong đó, 68 hồ sơ đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; 80 hồ sơ còn lại chưa được phê duyệt.

Trong số các hồ sơ đã được phê duyệt, mới có 29 hộ được phê duyệt tái định cư, nhưng chưa bàn giao mặt bằng và chưa được cấp đất tái định cư. Các hồ sơ khác đang tiếp tục được giải quyết.

Sống trong lăng vua triều Nguyễn, người dân mong sớm được di dời - Ảnh 7.

Chị Trần Thị Thơ trong căn bếp chật hẹp - Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Long cho biết khó khăn chủ yếu là xác minh nguồn gốc đất và xác định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, do việc sử dụng, chuyển nhượng nhà, đất diễn ra qua nhiều thời kỳ.

Các trường hợp còn vướng mắc gồm nhà, đất được chuyển nhượng sau ngày 1-7-2014; đất có nguồn gốc lấn, chiếm sau thời điểm khoanh vùng bảo vệ di tích năm 1991 cùng một số trường hợp khác.

Sống trong lăng vua triều Nguyễn, người dân mong sớm được di dời - Ảnh 8.

Khu đất từng có nhà xưởng, sau khi tháo dỡ được người dân sử dụng làm nơi tập thể dục - Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế - cho biết việc người dân sinh sống trong khu vực bảo vệ di tích ảnh hưởng đến cảnh quan An Lăng.

Tuy nhiên, công tác quản lý phải hài hòa giữa bảo vệ di tích với quyền lợi hợp pháp của người dân.

Sau khi các hộ dân được di dời, trung tâm sẽ triển khai chỉnh trang cảnh quan, tạo điều kiện bảo tồn và phát huy giá trị của An Lăng.

Sống trong lăng vua triều Nguyễn, người dân mong sớm được di dời - Ảnh 9.

Toàn cảnh khu vực An Lăng, nơi an nghỉ của vua Dục Đức, Thành Thái, Duy Tân - Ảnh: NGUYỄN DO

Di dời dân cư tại 16 khu vực di tích

Việc di dời các hộ dân trong khu vực bảo vệ I của di tích An Lăng thuộc dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế giai đoạn 2.

Dự án dự kiến giải phóng mặt bằng khoảng 44,4ha tại 16 khu vực di tích, với 517 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, mới có 27 hộ bàn giao mặt bằng, còn 490 hộ chưa bàn giao.

Sống trong lăng vua Nguyễn, người dân mong sớm được di dời - Ảnh 8.Khánh Hòa khẩn trương giải phóng mặt bằng 2 dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các sở, ngành và lãnh đạo 2 xã Phước Dinh, Vĩnh Hải phải xác định việc di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng để thực hiện 2 dự án nhà máy điện hạt nhân là nhiệm vụ cấp bách, chiến lược.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên