17/02/2015 08:30 GMT+7

Nhật: động đất và sóng thần ngoài bờ biển phía bắc

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Sóng thần nhỏ đã ập vào bờ biển phía bắc Nhật Bản sáng 17-2 sau trận động đất 6.8 độ richter, theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản.

​Lò phản ứng hạt nhân TEPCO Fukushima Daiichi ​tại Fukushima (Nhật Bản) - Ảnh: Reuters​

Hãng tin AFP cho hay một đợt sóng ập vào bờ biển Miyako phía đông Iwate vào lúc 8g47 phút ngày 17-2 (giờ địa phương).

Trước đó vài giờ, nhà chức trách Nhật Bản ra cảnh báo sóng thần 1m và kêu gọi 1.350 hộ gia đình di tản.

Cơ quan Quan sát địa chất Mỹ xác định trận động đất ở Nhật Bản mạnh 6,8 độ richter, trong khi đó Cơ quan khí tượng Nhật Bản xác định trận động đất mạnh 6,9 độ richter.

Nhà chức trách Nhật chưa công bố thương vong sau trận động đất này.

Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất và sóng thần năm 2011 khiến hơn 18.000 người thiệt mạng và gây ra thảm họa hạt nhân tại Fukushima.

Hàng năm Nhật Bản hứng chịu 1/5 các vụ động đất lớn nhất trên thế giới do vị trí địa lý đặc biệt của đất nước này.

Đài truyền hình Nhật Bản NHK cho biết không có bất kỳ sự cố nào tại các lò phản ứng hạt nhân trong khu vực. 

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên