29/10/2021 22:59 GMT+7

Sống cạnh khu đô thị mới, dân cố cựu phải xây gờ chặn nước ngập

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Người dân sống gần khu đô thị mới "Chợ Hàng Rượu", phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi phải xây gờ tường thấp ngăn nước tràn vào nhà. Chuyện chỉ xảy ra trong mùa mưa năm nay, những năm trước chưa từng có.

Sống cạnh khu đô thị mới, dân cố cựu phải xây gờ chặn nước ngập - Ảnh 1.

Nhà ông Phục ở đường Nguyễn Văn Linh phải xây tường thấp ngăn nước tràn vào nhà - Ảnh: T.M

Ngày 29-10, nhiều người dân sống gần khu đô thị mới "Chợ Hàng Rượu", phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi bức xúc khi nước thường xuyên ngập vào nhà.

Người dân cho biết "chỉ cần mưa là ngập, sự việc chỉ xảy ra từ khi khu đô thị Chợ Hàng Rượu xây dựng".

Nhà ông Phục hành nghề bốc thuốc bắc trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng đã nhiều năm, ông khẳng định chưa bao giờ mưa xuống nước ngập tràn vào nhà như đợt này. Để ứng phó, ông Phục phải xây gờ tường xi măng cao 40cm trước nhà ngăn nước.

Cạnh nhà ông Phục, các hộ dân khác cũng xây tường trước nhà như một giải pháp tạm thời. Một hộ dân cho biết trước đây nước từ đường Nguyễn Văn Linh chảy xuống khu đô thị mới xây và chảy ra kênh Bàu Sắt, khu vực không xảy ra tình trạng ngập. 

"Từ khi có khu đô thị này, họ nâng cao độ nền, kênh thoát nước hở bị ngầm hóa. Thành ra mưa xuống là ngập", một người dân nói.

Sống cạnh khu đô thị mới, dân cố cựu phải xây gờ chặn nước ngập - Ảnh 2.

Chủ một cửa hàng buôn bán phải xây tường thấp ngăn nước - Ảnh: T.M

Việc xây tường ngăn nước trước nhà ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, buôn bán nhưng chẳng còn cách nào ứng phó với tình trạng ngập xảy ra thường xuyên.

Bà Phan Thị Thanh Liên, tiểu thương trong chợ Hàng Rượu, cho biết những đợt mưa từ đầu mùa đã khiến sạp quần áo của bà "te tua". Một lượng lớn quần áo đã phải bỏ vì thấm nước xỉn màu.

Sống cạnh khu đô thị mới, dân cố cựu phải xây gờ chặn nước ngập - Ảnh 3.

Bà Liên kê những đồ dùng lên cao để "chống nước", còn khu cửa hàng trong chợ buôn bán áo quần cũng bị nước ngập, hư hỏng - Ảnh: T.M

Dự án đô thị mới do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư. Hiện tại Công ty TNHH đầu tư Sông Trà là đại diện thay thế. 

"Dự án này được thẩm định quy hoạch rõ ràng, hạ tầng thoát nước được kết nối ổn. Việc bà con nói ngập do dự án cần có cơ quan chuyên môn thẩm định", đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Ông Trương Thanh Thảo - bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng - cho biết người dân bị ngập có kiến nghị lên phường. Phường cũng đã đi kiểm tra và làm báo cáo gửi UBND TP Quảng Ngãi.

Sống cạnh khu đô thị mới, dân cố cựu phải xây gờ chặn nước ngập - Ảnh 4.

Một bức tường chắn quanh một ngôi nhà, chủ nhân cũng khóa cửa - Ảnh: T.M

Sống cạnh khu đô thị mới, dân cố cựu phải xây gờ chặn nước ngập - Ảnh 5.

Tường chắn quây quanh nhà, khi nào tình trạng ngập được giải quyết người dân sẽ tháo dỡ - Ảnh: T.M

Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi nói gì về trận ngập kỷ lục của TP Quảng Ngãi? Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi nói gì về trận ngập kỷ lục của TP Quảng Ngãi?

TTO - Trước phản ánh và bức xúc của nhiều người dân TP Quảng Ngãi về trận ngập kỷ lục vừa qua, ông Nguyễn Công Hoàng, giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi, nói gì và giải pháp chống ngập ra sao?

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên