
Ca khúc do Sơn Tùng M-TP cùng nhà sản xuất Marvey Muzique đồng sáng tác, trong khi phần lời được thực hiện bởi Marvey Muzique và Tyga - Ảnh: NVCC
Sau hơn một ngày, MV Come my way của Sơn Tùng M-TP (kết hợp với rapper Mỹ gốc Việt Tyga) đạt hơn 14 triệu view trên kênh YouTube, chưa kể các nền tảng khác.
Hiện MV dẫn đầu bảng xếp hạng các video nhạc phổ biến nhất trên YouTube trong ngày trên YouTube Charts, vượt qua cả Dai Dai của Shakira và Burna Boy.
"Sơn Tùng M-TP đứng trên chim Lạc là sai"
GS.TS Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo (Đại học Quốc gia Hà Nội), Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam - chia sẻ với Tuổi Trẻ Online rằng ông rất khuyến khích các nghệ sĩ trẻ lấy ý tưởng từ lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc để sáng tạo.
"Tuy nhiên điều đó đòi hỏi người thực hiện phải hiểu nó một cách thấu đáo, khoa học, chứ không phải thích hay muốn sáng tạo gì thì sáng tạo; nếu không đôi khi thành ra phản cảm, thậm chí nguy hiểm", ông nhận xét.
MV Come my way của Sơn Tùng M-TP
Chuyên gia cho biết hình tượng chim Lạc xuất hiện trên mặt và thân trống đồng, mà trống đồng là vật thiêng, được dùng trong những nghi lễ trang trọng của tổ tiên chúng ta.
"Trước đây, tôi từng góp ý với đơn vị có ý định đưa họa tiết này vào thảm (lau chân), và sau đó họ bỏ ngay. Bởi liên quan đến những vật thiêng, không bao giờ được đặt dưới chỗ ngồi hay đứng chân, lau chân cả", ông Giang lý giải.
Theo ông Giang, về mặt tâm linh, việc đứng trên mô hình chim Lạc là sai: "Khoan bàn tới việc nó là vật tổ hay không phải vật tổ, hình ảnh chim Lạc xuất hiện trên một hiện vật luôn dùng trong nghi lễ thiêng liêng của tổ tiên mình (tức trống đồng) thì không được phép đứng trên nó. Quan điểm cá nhân tôi là không những không nên mà không được phép".
Sơn Tùng M-TP đứng trên chim Lạc gây chia rẽ
Khác với những dự án khác, Come my way thể hiện tham vọng rất lớn của Sơn Tùng M-TP trong quảng bá văn hóa Việt Nam.
Ngoài chim Lạc, trong MV còn được phủ bởi loạt chi tiết về văn hóa như họa tiết rồng thời Lý, lễ hội đua bò An Giang, nghệ thuật mô tô bay hay múa trò Xuân Phả, di sản Tràng An… Gần 10 bộ trang phục mà nghệ sĩ mặc cũng lồng ghép các yếu tố văn hóa truyền thống của dân tộc.
Trong đó chim Lạc - biểu tượng gắn liền với nền văn minh Đông Sơn - được khai thác xuyên suốt từ mô hình tạo dựng cho tới chi tiết thêu nổi trên phục trang.
Sau khi phát hành, MV được đánh giá cao ở hiệu ứng thị giác, sản phẩm giao thoa văn hóa Việt và quốc tế, thậm chí có người không tiếc lời khen đây là sản phẩm mang tính "mở đường".

Phân cảnh mở đầu gây tranh cãi - Ảnh: NVCC
Tuy nhiên sản phẩm mới này cũng vấp phải nhiều dư luận trái chiều. Ngoài một số cảnh bị cho tương đồng với ý tưởng MV Open your eyes của MONO (em trai Sơn Tùng M-TP); phân cảnh mở đầu, nghệ sĩ đứng trên mô hình con chim Lạc - biểu tượng gắn với trống đồng Đông Sơn - xuất hiện giữa downtown Los Angeles cũng đang chia rẽ dư luận thành hai luồng ý kiến.
Một bộ phận người hâm mộ hoặc khán giả yêu thích nghệ thuật thị giác (visual art) cho đây là một sự sáng tạo đột phá, mang tính biểu tượng cao, đặt biểu tượng văn hóa Việt vào trung tâm đô thị Mỹ như một tuyên ngôn thị giác về bản sắc và hội nhập.
Phía còn lại khẳng định thiếu tôn trọng, xúc phạm biểu tượng văn hóa truyền thống bởi chim Lạc được cho là vật tổ của tổ tiên người Việt.
Hiện các thảo luận xoay quanh chủ đề này đang thu hút số lượng bình luận lẫn chia sẻ vào hàng khủng trên mạng.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, hình ảnh Sơn Tùng đứng trên chim Lạc có chấp nhận được không?
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận