
Đức Quốc xã đề cao hình ảnh phụ nữ trang điểm nhẹ hoặc không trang điểm, và phản đối những cách làm đẹp bị cho là "không thuần khiết", trong đó có việc tô son đỏ - Ảnh: PLC
Đầu tháng 2-2026, một thông tin xuất hiện trên nhiều nền tảng như Reddit, Facebook, X và Instagram cho rằng phụ nữ phe Đồng minh đã cố tình tô son đỏ trong Thế chiến thứ 2 để phản đối trùm phát xít Đức Adolf Hitler.
Bài đăng khẳng định rằng Hitler ghét son môi đỏ, coi đó là "không thuần khiết", gợi dục và chịu ảnh hưởng từ Pháp, trái ngược với hình mẫu người phụ nữ lý tưởng mà Đức Quốc xã đề cao.
Theo báo cáo xác minh ngày 2-2 của tổ chức kiểm chứng Snopes, thông tin trên cơ bản là đúng sự thật.
Nữ tính kiểu Đức Quốc xã
Snopes dẫn tư liệu lịch sử cho biết chế độ Đức Quốc xã, bao gồm cả cá nhân Hitler, thực sự cổ vũ hình ảnh phụ nữ để mặt mộc, trang điểm nhẹ và theo đuổi lối sống giản dị.
Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình The Takeaway của Đài WNYC, nhà báo Anh Madeleine Marsh cho biết son đỏ hoàn toàn đi ngược lại quan niệm thẩm mỹ của Hitler.
Bà cho biết những phụ nữ từng đến thăm khu nghỉ mát của Hitler được yêu cầu tránh trang điểm đậm, tránh dùng son đỏ và không sơn móng tay.
Quan niệm này gắn với tư tưởng về hình mẫu "nữ tính kiểu Đức Quốc xã" hình thành và truyền bá trong giai đoạn đó.
Trong một nghiên cứu năm 2021, được công bố trên tạp chí The Saber and Scroll Historical Journal, học giả Sarah Weiler cho rằng chế độ Đức Quốc xã đã cố gắng xây dựng một hình mẫu lý tưởng mới về phụ nữ, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh phụ nữ trong thời kỳ Cộng hòa Weimar.
Phụ nữ Đức thời kỳ này được kỳ vọng sống một cuộc sống giản dị, khiêm tốn, ưu tiên vai trò gia đình, lý tưởng về vẻ đẹp được chấp nhận là sự thuần khiết, tự nhiên và tiết chế.
Còn lối sống thành thị, trang điểm đậm, hút thuốc hoặc quần áo kiểu Pháp được xem là không đứng đắn.
Trong một bài phát biểu năm 1943, Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Quốc xã Joseph Goebbels đã công khai chỉ trích các tiệm làm đẹp và thứ gọi là "sự sùng bái cái đẹp".
Ông lập luận rằng những hoạt động này là lãng phí trong thời chiến, và phụ nữ Đức không cần "phục trang thời bình" để chào đón những người lính trở về.

Phụ nữ tại các nước Đồng minh trong Thế chiến thứ 2 tô son đỏ như biểu tượng tinh thần đối lập với quan niệm thẩm mỹ của Đức Quốc xã - Ảnh: AFHSD
Biểu tượng phản đối
Theo Snopes, từ đầu thế kỷ 20, son môi đỏ dần được các phong trào đấu tranh vì quyền của phụ nữ sử dụng như một biểu tượng của địa vị và tiếng nói.
Nhà báo Mỹ Rachel Felder, kể lại trong cuốn Red Lipstick: An Ode to a Beauty Icon (tạm dịch: Son đỏ: Bài thơ ngợi ca biểu tượng sắc đẹp) rằng khi các nhà hoạt động đòi quyền bầu cử cho phụ nữ tuần hành ở New York, họ đã dừng chân tại các cửa hàng của Hãng Elizabeth Arden để mua son môi đỏ trước khi xuống đường.
Hãng Arden đã ủng hộ phong trào và phân phát son môi miễn phí, góp phần làm cho son môi đỏ trở thành biểu tượng quen thuộc của phong trào nữ quyền.
Khi Thế chiến thứ 2 nổ ra, tin tức về sự phản đối của Hitler và Đức Quốc xã đối với son môi đỏ lan rộng đến các nước Đồng minh và các phong trào kháng chiến.
Nhiều phụ nữ do đó xem việc tô son môi đỏ là một cách để thể hiện tinh thần đối lập.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận