05/06/2012 03:17 GMT+7

Sớm hoàn thành quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Ngày 4-6, ông Lê Hồng Anh - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban bí thư và ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM - đã chủ trì hội nghị tổng kết nghị quyết 53-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam được xác định là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, cũng là vùng kinh tế lớn nhất đất nước, do vậy cần phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 9,5-10%/năm (giai đoạn 2011-2020). Tăng trưởng bình quân khu vực dịch vụ khoảng 10-11%/năm; các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng khoảng 44% trong tổng GDP của vùng năm 2020...

Đề cập một số giải pháp, ông Lê Hồng Anh đề nghị cần sớm hoàn thành, phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng nói trên đến năm 2020. Quy hoạch này cần hướng vào khai thác tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh của từng tỉnh, thành phố và của cả vùng với các vùng lân cận. Quy hoạch này cũng cần đảm bảo sự gắn kết phát triển, hài hòa giữa các tỉnh, thành phố nhằm tạo thành một không gian kinh tế vùng liên hoàn, hợp lý.

Bộ Kế hoạch - đầu tư cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2006-2010 là 11%/năm (cả nước đạt 7%). Tổng GDP năm 2010 của vùng gấp 2,93 lần so với năm 2000 (mục tiêu nghị quyết của Bộ Chính trị là gấp 2,5 lần).

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân kiến nghị trung ương hỗ trợ, tạo điều kiện đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến kết nối vùng. Cần chú trọng phối hợp xây dựng cơ chế chính sách huy động vốn, liên kết xây dựng hạ tầng giao thông đô thị, đào tạo nguồn nhân lực...

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên