Solomon phản đối Trung Quốc phóng tên lửa, nói 'đây không phải là điều bạn bè nên làm'

Ngày 7-7, Thủ tướng Quần đảo Solomon, ông Matthew Wale, cho biết ông đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ vụ phóng tên lửa tầm xa của Bắc Kinh, thay mặt cho các quốc gia ở Thái Bình Dương.

Solomon phản đối Trung Quốc phóng tên lửa, nói 'đây không phải là điều một người bạn nên làm' - Ảnh 1.

Thủ tướng Quần đảo Solomon, ông Matthew Wale - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, những chỉ trích của ông Wale đáng chú ý, bởi Quần đảo Solomon nhiều năm qua là một trong những đối tác thân thiết nhất của Trung Quốc tại khu vực nam Thái Bình Dương.

Hôm 6-7, tàu ngầm Trung Quốc đã phóng thử một tên lửa mà giới quan sát mô tả là tên lửa tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa rơi xuống Thái Bình Dương.

Úc, New Zealand và Nhật Bản đồng loạt lên án vụ phóng này, còn các đảo quốc nhỏ ở Thái Bình Dương tránh đưa ra bình luận công khai.

"Với tư cách là Chủ tịch các đảo Thái Bình Dương, tôi đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với đại sứ (Trung Quốc). Quần đảo Solomon cũng đã gửi công hàm phản đối" - ông Wale hôm nay nói với báo chí tại thủ đô Honiara.

Thủ tướng Wale lưu ý: "Trung Quốc là bạn tốt của Quần đảo Solomon, nhưng đây không phải là điều bạn bè nên làm. Chúng tôi không muốn bất kỳ ai thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ở khu vực Thái Bình Dương".

"Là bạn của chúng tôi, nhưng đừng đe dọa chúng tôi" - ông nhấn mạnh.

Giới quan sát cho biết tên lửa dường như rơi xuống khu vực gần Quần đảo Solomon - quốc gia đã ký hiệp ước an ninh với Trung Quốc vào năm 2022.

Kể từ khi được bầu làm thủ tướng trong năm nay, ông Wale đã thể hiện thái độ có phần lạnh nhạt hơn đối với Bắc Kinh và cam kết sẽ xem xét lại hiệp ước an ninh với Trung Quốc.

Một quan chức cấp cao tại Đài Loan cho biết vật thể được phóng dường như là tên lửa đạn đạo JL-2 - loại vũ khí có tầm bắn lên tới hàng ngàn km.

Theo Tân Hoa xã, Hải quân Trung Quốc thông báo tàu ngầm hạt nhân chiến lược của họ đã phóng thành công một tên lửa chiến lược mang đầu đạn giả về phía Thái Bình Dương vào lúc 12h01 ngày 6-7-2026, và tên lửa đã rơi chính xác xuống vùng biển được chỉ định. 

Hải quân Trung Quốc lập luận vụ phóng thử là hoạt động thường lệ trong chương trình huấn luyện hằng năm của lực lượng này, đồng thời khẳng định Bắc Kinh đã thông báo trước cho các quốc gia liên quan. Họ nói vụ phóng thử tuân thủ luật quốc tế và không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào.

Solomon phản đối Trung Quốc phóng tên lửa, nói 'đây không phải là điều một người bạn nên làm' - Ảnh 3.Mỹ theo sát vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Trung Quốc

Mỹ xác nhận đã theo dõi vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Trung Quốc hôm 6-7 và kêu gọi Bắc Kinh tham gia vào thảo luận kiểm soát vũ khí thực chất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất