08/03/2014 13:42 GMT+7

Sôi động cùng lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam

 TIẾN THẮNG - PHẠM NHÂM
 TIẾN THẮNG - PHẠM NHÂM

TTO - Sáng 8 -3, hàng ngàn người dân thủ đô đặc biệt là giới trẻ đã tới Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) để ngắm hoa và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản tại “Lễ hội hoa anh đào 2014" truyền thống của người Nhật.

* Triển lãm Anime và Manga Nhật Bản lớn nhất TP.HCM

rdXU5ve5.jpgPhóng to
Múa Yosakoi - loại hình nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản được mở màn cho lễ hội - Ảnh: Phạm Nhâm

Lễ hội hoa anh đào năm nay có 200 cành anh đào thật được ghép thành một cây lớn đặt giữa không gian lễ hội. Công chúng thủ đô và khách tham quan không khỏi thích thú khi tận mắt chứng kiến loài hoa biểu tượng mang đến từ đất nước mặt trời mọc.

Bên cạnh cây hoa thật còn có thêm hai cây anh đào lụa được bố trí xung quanh, nhằm tôn thêm vẻ đẹp không gian cho lễ hội.

pQIhrJsd.jpgPhóng to
Thời tiết mưa phùn tại thủ đô cũng không ngăn nổi đông đảo người dân đổ về Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nôi để chiêm ngưỡng hoa anh đào thật - Ảnh: Tiến Thắng

So với năm ngoái, lượng người tham dự có phần giảm hơn do yếu tố thời tiết có mưa. Tuy nhiên chính điều này đã tạo lên một nét đẹp mới với những bông hoa anh đào chỉ chúm chím khoe sắc hồng.

Không chỉ ngắm hoa anh đào, người dân tham gia lễ hội còn được hòa mình vào không gian nghệ thuật Cosplay, các trò chơi dân gian của Nhật Bản và thưởng thức những màn biểu diễn vũ điệu Yosakoi sôi động do các đội Yosakoi Việt Nam - Nhật Bản thể hiện.

0TGTZPyN.jpgPhóng to
Lễ hội hoa anh đào là dịp để nhiều người được chiêm ngưỡng, chụp lại hoa anh đào thật - Ảnh: Tiến Thắng
et2Tak3D.jpgPhóng to
Một tiết mục biểu diễn Yosakoi sôi động do học sinh, sinh viên đến từ Nhật Bản thể hiện - Ảnh: Tiến Thắng
DKdhKq4F.jpgPhóng to
Tiết mục múa Yosakoi do các bạn trẻ Việt Nam trình diễn - Ảnh: Tiến Thắng

Lễ hội hoa anh đào do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch kết hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức diễn ra đến 21g ngày 9-3.

pDYJZqP9.jpgPhóng to
Tiết mục biểu diễn võ cổ truyền “Kobudo laijutsu” do nghệ sĩ Nhật Bản thể hiện - Ảnh: Phạm Nhâm
Zw9zgaX8.jpgPhóng to
Cờ vây và cờ Shogi Nhật Bản thu hút đông đảo người dân - Ảnh: Phạm Nhâm
6YTK8nRP.jpgPhóng to
Rước kiệu Omikoshi tại lễ hội hoa anh đào - Ảnh: Phạm Nhâm
lcTnBYwJ.jpgPhóng to
Khu vực dạy gấp hình bằng giấy và in màu trên vải chật kín bạn trẻ tham gia - Ảnh: Phạm Nhâm.
RSiYzSLU.jpgPhóng to
Dù trời mưa nhưng hàng ngàn người dân vẫn kéo về khu vực trung tâm xem lễ hội - Ảnh: Phạm Nhâm
b2X3gyM5.jpgPhóng to
Giới trẻ Việt Nam duyên dáng trong trang phục kimono Nhật Bản - Ảnh: Phạm Nhâm

Triển lãm tranh minh họa Nhật Bản Eshi 100 lần này là sự kết hợp của nhiều hoạt động: trưng bày triển lãm 105 bức tranh chất lượng cao, phim hoạt hình của 105 tác giả đến từ Nhật Bản, đồng thời bày bán những sản phẩm đi kèm từ sổ tay, huy hiệu, bưu thiệp cho những fan hâm mộ.

Trước đó, triển lãm này đã được tổ chức thành công tại Đài Loan, Hong Kong… thu hút hàng ngàn lượt tham quan và mua sắm.

Trong buổi sáng 8-3, nhiều bạn trẻ yêu thích truyện tranh Manga và phong cách vẽ Anime Nhật Bản đã trầm trồ trước những bức vẽ sắc sảo, chi tiết, đầy màu sắc được trưng bày.

Triển lãm Ashi 100 sẽ kéo dài đến hết ngày 16-3 và mở cửa từ 9g-21g mỗi ngày.

3AwBI5KO.jpgPhóng to
Tác phẩm Những bông hoa mùa hè của hoạ sĩ Kumichi Yoshizuki - Ảnh: Minh Trang
eGBEHO9S.jpgPhóng to
Nhiều bạn trẻ bị thu hút trong gian hàng bán đồ lưu niệm của Eshi 100 - Ảnh: Minh Trang
xQyxXrUK.jpgPhóng to
Bức vẽ Điệu vũ ánh trăng Kagura của họa sĩ Yumehito Ueda - Ảnh: Minh Trang
hQMQQNk7.jpgPhóng to
Bức vẽ Hàng rào soát vétrong khu tàu 134 của tác giả Vania 600 - Ảnh: Minh Trang
 TIẾN THẮNG - PHẠM NHÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên