Sôi động chuyện thi cử, học hành

TTO
TTO

TT - Chưa bao giờ chuyện học hành, thi cử của con cái được các bậc phụ huynh quan tâm và mang ra bàn bạc nhiều như những ngày gần đây.

Bằng chứng là khi Bộ Giáo dục - đào tạo vừa công bố ba phương án tổ chức kỳ thi quốc gia, trên Tuổi Trẻ Online (TTO - tuoitre.vn) đã có rất nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc. Bên cạnh đó, xung quanh dự thảo bỏ chấm điểm trong đánh giá thường xuyên, tăng nhận xét với học sinh tiểu học vừa được Bộ GD-ĐT đưa ra thảo luận cũng đã thu hút những tranh luận sôi nổi từ các bậc phụ huynh.

Theo thăm dò ý kiến bạn đọc, trong ba phương án Bộ GD-ĐT công bố, nhiều người đồng tình với phương án 1, nhưng cũng có rất nhiều ý kiến chưa đồng tình với cả ba phương án bộ đưa ra.

Bạn đọc Nguyễn Anh Dân, giáo viên, chia sẻ: “Khách quan mà nói, chỉ những ai đã dạy bậc THPT mới có thể hiểu được chính xác kỳ thi nào nên giữ, kỳ thi nào nên bỏ, có nên gộp “2 trong 1” hay không. Là giáo viên trực tiếp giảng dạy vừa đúng 30 năm, tôi thấy đã đến lúc cần phải bỏ thi tốt nghiệp THPT như trước kia từng bỏ thi tốt nghiệp tiểu học và THCS. Học sinh nào học hết lớp 12 mà cả hai mặt hạnh kiểm và học lực đều đạt loại khá trở lên thì hiệu trưởng hoặc giám đốc sở GD-ĐT sẽ cấp cho em đó giấy chứng nhận (hoặc bằng tốt nghiệp) THPT”.

Bên cạnh đó, một số người rất băn khoăn nếu áp dụng một kỳ thi quốc gia ngay trong năm 2015 thì sẽ có nhiều hệ lụy và bất cập.

Bạn đọc Đoàn Ngọc Thạch viết: “Nếu làm theo phương án trên thì những thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT phải làm gì khi mà trường mình muốn học không tổ chức thi riêng. Làm như vậy chẳng khác gì cản trở sự phát triển giáo dục nước nhà. Thay đổi là tất yếu nhưng không phải thích là làm, đưa học sinh ra làm chuột bạch năm nay không thành công thì năm sau thay đổi tiếp”.

Một bạn đọc khác viết: Việc đổi mới này có thể xem như một sự phát triển trong ngành giáo dục, nhưng với học sinh sẽ thật sự là một áp lực. Đã từ lâu nền giáo dục nước ta không vững chắc, điển hình như việc thay đổi sách giáo khoa (cứ khoảng sáu năm/lần). Chính vì vậy các em phải chọn cách học lệch, chọn con đường học tập để đáp ứng nhu cầu xã hội chứ không hề thỏa mãn lòng đam mê của mình.

Một số bạn đọc vẫn lo ngại nếu chưa có lộ trình cụ thể, rõ ràng thì sự thay đổi này sẽ làm rối thêm bức tranh giáo dục nước nhà vốn đã có nhiều chuyện không rõ ràng, rành mạch. Bạn đọc Nguyễn Anh Tuấn viết: “Tôi thiết tha đề nghị cải tiến thế nào thì cải tiến nhưng cần phải có lộ trình và dự lệnh, đừng tạo yếu tố bất ngờ với hàng triệu phụ huynh và con em chúng ta. Chúng ta có tội lớn với nhân dân nếu như sai lầm xảy ra. Và đừng nghĩ rằng chỉ xin lỗi là đủ”.

Mời bạn bày tỏ chính kiến trên TTO

Liên quan đến việc Bộ Giáo dục - đào tạo vừa công bố ba phương án tổ chức kỳ thi quốc gia để trưng cầu ý kiến, TTO đưa ra câu hỏi thăm dò, theo bạn nên chọn phương án nào?

❍ Phương án 1

❍ Phương án 2

❍ Phương án 3

❍ Ý kiến khác

Bạn quan tâm vấn đề này, ngay từ bây giờ mời bạn vào tuoitre.vn để bày tỏ chính kiến của mình.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất