Ông Siển cho biết: “Đây là trại gà tôi mới cất gần bốn tháng nay, chuồng trại khá vệ sinh nên đâu ngờ chúng bị bệnh cúm và chết nhanh đến vậy. Sau khi tiêu hủy, bốn ngày sau mấy chú ở chi cục thú y tỉnh cho biết gà chết do dương tính với virus cúm type H5”.
Do trại gà của ông Siển nằm ở nơi tập trung đông dân cư, có nhiều chuồng trại heo được nuôi gần bên nên sáng 18-10 ông Siển lại tiếp tục cho công nhân phun thuốc tiêu độc sát trùng dù trước đó đã phun hóa chất nhiều lần.
Hiện nhiều người dân sống trong khu vực ấp Trà Canh A2, xã Thuận Hòa đang lo ngại nguồn nước trong ao có thể đang chứa virus gây bệnh cúm gà phía dưới chuồng gà nhiễm bệnh của ông Siển (đang nuôi 17.000 con cá tra) sẽ tràn sang các ao, hồ bên cạnh vì hiện nay đang vào mùa mưa và triều cường lên cao. Được biết, trại gà này nằm rất gần trại giống gia súc gia cầm của tỉnh với bán kính khoảng 1.000m.
Sáng 18-10, ông Sơn Tùng - cán bộ phụ trách nông nghiệp của xã Thuận Hòa - cho biết vài ngày trước đã phát hiện một số gà thả vườn của ông Ngô Sa Đa và ông Lý Tâm Bi ở ấp Trà Canh B bị chết bệnh, nhưng khi cán bộ xã đến nơi thì ông Đa và ông Bi đã mang gà chết cho những người thân làm thịt ăn nên không tiêu hủy được.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện có ít nhất bốn trại gà ở ấp Cống Đôi (xã Hồ Đắc Kiện, huyện Mỹ Tú) và xã Đại Hải, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) vừa thả nuôi hàng chục con gà công nghiệp từ 15-30 ngày tuổi. Đây là những trại từng có gà bị chết bệnh trong đợt cúm gia cầm đầu năm, tuy nhiên hiện những trại gà này vẫn... bình an vô sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận