20/01/2023 13:23 GMT+7

Sóc Trăng mở cửa cho người dân tham quan trụ sở UBND tỉnh

Trụ sở UBND tỉnh sẽ mở cửa từ 29 tháng chạp đến mùng 5 Tết để người dân vào tham quan là một trong những nỗ lực góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, cởi mở của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng mở cửa cho người dân tham quan trụ sở UBND tỉnh - Ảnh 1.

Trụ sở UBND tỉnh Sóc Trăng sẽ mở cửa từ hôm nay để người dân vào tham quan - Ảnh: KHẮC TÂM

Trưa 20-1, ông Trần Văn Lâu - chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho biết nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND tỉnh Sóc Trăng sẽ mở cửa để người dân vào tham quan, vui chơi, giải trí trong khuôn viên trụ sở UBND tỉnh tại phường 2, TP Sóc Trăng.

Đây là hoạt động nhằm tạo thêm điểm vui chơi trong những ngày Tết cho người dân.

Trụ sở UBND tỉnh sẽ mở cửa từ ngày 20 đến 26-1 (tức từ ngày 29 tháng chạp đến ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão), người dân được tự do tham quan, chụp ảnh, vui chơi.

Theo ông Lâu, để cho người dân có điểm "check in" trong những ngày Tết, UBND tỉnh Sóc Trăng đã đầu tư trồng mới nhiều cây xanh, trang trí nhiều tiểu cảnh với chủ đề Xuân Quý Mão, làm đường đi, bố trí ghế đá… để người dân vào tham quan, chụp ảnh.

Đặc biệt, tỉnh đã mở rộng đường Châu Văn Tiếp trước trụ sở UBND tỉnh để tạo không gian thông thoáng. Nhiều người dân đã chọn con đường này để tập thể dục hằng ngày.

"Đây là hoạt động nhằm tạo thêm điểm vui chơi trong những ngày Tết cho người dân, đồng thời là một trong những nỗ lựa góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, cởi mở của lãnh đạo tỉnh", ông Lâu nói thêm.

Bà Trần Thị Châu (ngụ phường 1, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), cho biết bà rất vui khi biết thông tin này. "Lãnh đạo tỉnh đã suy nghĩ thoáng, quan tâm đến người dân, giúp cho bà con có thêm điểm tham quan, chụp hình. Tôi sẽ tranh thủ vào đây ghi lại những khoảnh khắc đẹp", bà Châu cho biết.

Sóc Trăng mở cửa cho người dân tham quan trụ sở UBND tỉnh - Ảnh 2.

Một góc khuôn viên trụ sở Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: KHẮC TÂM

Năm 2022, Sóc Trăng đã đầu tư 96 tỉ đồng để cải tạo, nâng cấp trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, gồm khối mở rộng phía trước rộng 823m², cao 4 tầng và khối cải tạo 4 tầng phía sau cùng các hạng mục phụ khác.

Khởi công hai cây cầu quan trọng tại Sóc TrăngKhởi công hai cây cầu quan trọng tại Sóc Trăng

TTO - Hai dự án có vốn đầu tư trên 300 tỉ đồng được khởi công cùng ngày để chào mừng 30 năm tỉnh Sóc Trăng được tái lập (1992 - 2022).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên