13/02/2022 14:30 GMT+7

Sở Y tế ‘sát cánh’ hỗ trợ các trường giai đoạn khởi đầu học trực tiếp

CẨM NƯƠNG
CẨM NƯƠNG

TTO - Đó là chia sẻ của ông Tăng Chí Thượng, giám đốc Sở Y tế TP.HCM, với đại diện các trường học trong buổi khảo sát công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Sở Y tế ‘sát cánh’ hỗ trợ các trường giai đoạn khởi đầu học trực tiếp - Ảnh 1.

Ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM (giữa) - trao đổi với đại diện Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn về khâu tiếp đón học sinh ở khu vực khử khuẩn, đo thân nhiệt - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Sáng 13-2, ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - dẫn đầu đoàn khảo sát đến thăm và làm việc trực tiếp tại Trường mầm non Thành phố và Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, quận 3.

Công tác phòng chống dịch của các trường đã được chuẩn bị hoàn tất và sẵn sàng cho học sinh đi học trở lại từ ngày 14-2. Từ phòng học, phòng y tế, phòng cách ly, khu vực vệ sinh đều được đoàn khảo sát xem xét và góp ý tận tình.

Bà Mai Yến Hằng - hiệu trưởng Trường mầm non Thành phố - cho biết tổng số học sinh của trường là 414, đăng ký đi học trở lại là 300 bé. Công tác chuẩn bị đã được nhà trường thực hiện xuyên suốt từ đầu năm, khi có quyết định chính thức cho việc đi học trở lại thì trường lập tức kích hoạt kế hoạch, phân công nhân sự, chuẩn bị tất cả những gì có thể. 

“Nhà trường phải cảm thấy thật sự an tâm, an toàn thì mới có thể truyền điều đó lại cho phụ huynh. Trước đó, nhà trường cũng tổ chức các buổi họp với phụ huynh từng khối lớp để giải đáp các thắc mắc, bất an, đồng thời chính phụ huynh cũng có những phương án đề xuất để việc cho trẻ đi học lại được đảm bảo”, bà Hằng chia sẻ.

Ông Đinh Hữu Đắc - hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, quận 3 - cho biết chỉ tổ chức cho trẻ học 1 buổi trong tuần đầu để xem xét mức độ an toàn, những điều cần rút kinh nghiệm. 

“Theo thăm dò ý kiến, trên 90% phụ huynh cho phép trẻ em tham gia học trực tiếp, ngày 14-2 sẽ có khoảng 2.200 trẻ quay trở lại trường. Được đón các em quay lại học trực tiếp, cả trường đều rất vui mừng và cũng có lo âu, tuy nhiên có sự tư vấn chuyên môn của sở, nhà trường đã thấy yên tâm hơn”, ông Đắc nói. 

Khi có ca nhiễm, quy trình sẽ thực hiện thế nào? Trường hợp F1 sẽ khoanh vùng và tính toán phương án ra sao, phân bổ giờ ra chơi thế nào để đảm bảo giãn cách và an toàn? Hàng loạt câu hỏi được đoàn khảo sát đặt ra nhằm đề xuất những phương án phù hợp trong mọi tình huống khẩn cấp. 

Sở Y tế ‘sát cánh’ hỗ trợ các trường giai đoạn khởi đầu học trực tiếp - Ảnh 2.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra các loại thuốc có sẵn tại phòng cách ly y tế Trường mầm non Thành phố

Kết thúc buổi khảo sát, ông Tăng Chí Thượng cho rằng việc xác định F1 ở các trường là điều vô cùng quan trọng, không thể bắt cả lớp phải tạm dừng việc học khi có một ca bệnh. Sở Y tế sẽ trao đổi và thống nhất với Sở Giáo dục và đào tạo về việc khoanh vùng F1 sao cho chính xác. Đồng thời, lãnh đạo Sở Y tế cũng khẳng định, luôn “sát cánh” với các trường để công tác dạy và học luôn đảm bảo hiệu quả và an toàn. 

“Trong giai đoạn khởi đầu, nếu gặp phải các tình huống khó xử, nhà trường có thể gọi điện trực tiếp đến Sở Y tế và HCDC. Nếu phát hiện các tình huống trẻ có triệu chứng nặng như khó thở quá phải đưa đi ngay. Nắm thông tin liên hệ của các bệnh viện nhi gần nhất để di chuyển kịp thời các ca bệnh”, ông Thượng chia sẻ. 

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, từ ngày 14-2, học sinh mầm non, tiểu học và lớp 6 ở TP sẽ trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến vì dịch bệnh COVID-19.

Sở Y tế ‘sát cánh’ hỗ trợ các trường giai đoạn khởi đầu học trực tiếp - Ảnh 3.

Từ thuốc cho đến các thiết bị y tế phục vụ công tác phòng COVID-19 được các trường chuẩn bị sẵn sàng

Sở Y tế ‘sát cánh’ hỗ trợ các trường giai đoạn khởi đầu học trực tiếp - Ảnh 4.

Phòng cách ly y tế với không gian thoáng mát, được trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết, đảm bảo công tác cách ly được chặt chẽ và an toàn

Sở Y tế ‘sát cánh’ hỗ trợ các trường giai đoạn khởi đầu học trực tiếp - Ảnh 5.

Đoàn khảo sát xem video diễn tập trong trường hợp phát hiện ca nhiễm được Trường mầm non Thành phố quay hình lại nhằm tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường

Sở Y tế ‘sát cánh’ hỗ trợ các trường giai đoạn khởi đầu học trực tiếp - Ảnh 6.

Ông Đinh Hữu Đắc - hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn - trình bày quy trình khử khuẩn tại các lớp học khi tiếp nhận học sinh

Sở Y tế ‘sát cánh’ hỗ trợ các trường giai đoạn khởi đầu học trực tiếp - Ảnh 7.

Mỗi phòng học đều được trang bị cơ bản các thiết bị y tế, khử khuẩn, việc bố trí chỗ ngồi cho học sinh cũng đảm bảo khoảng cách an toàn

Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM hướng dẫn các khoản thu khi học sinh đi học trở lại Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM hướng dẫn các khoản thu khi học sinh đi học trở lại

TTO - Ngày 11-2, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn thực hiện thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021 - 2022 khi tổ chức dạy học trực tiếp.

CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên