20/08/2019 15:16 GMT+7

Sở thú ra mắt dịch vụ giữ giấy đăng ký kết hôn trong chuồng cọp

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Một sở thú ở miền đông Trung Quốc đã cung cấp dịch vụ đặc biệt kể từ đầu tháng 8 vừa qua để ‘bảo quản tình yêu’ cho các cặp đôi: gửi giấy đăng ký kết hôn vào chuồng cọp.

Những con cọp đi quanh chiếc hộp giữ giấy đăng ký kết hôn ở sở thú Yêm Thành - Nguồn: SOHU

Đó là dịch vụ đặc biệt được cung cấp bởi sở thú "Thế giới động vật hoang dã Yêm Thành" ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Dịch vụ này bắt đầu từ lễ Thất Tịch năm nay (7-7 âm lịch, tức 7-8 dương lịch).

Theo đó, các cặp đôi có thể gửi giấy đăng ký kết hôn vào chuồng cọp (hay còn gọi là hổ), sư tử, gấu nâu để "giữ giùm" khi họ trao nhau những lời hẹn ước yêu nhau trọn đời.

"Ba con mãnh thú này sẽ bảo vệ giấy đăng ký kết hôn của các bạn. Do đó, nửa kia của bạn sẽ không đời nào dám ly hôn tùy tiện!" - trang tin Sina của Trung Quốc dẫn lại thông báo của Sở thú Yêm Thành.

Để đảm bảo giấy đăng ký kết hôn nguyên vẹn, ông Trương Tẫn (Zhang Bin), tổng quản lý của sở thú Yêm Thành, chia sẻ: "Thay vì giao giấy kết hôn trực tiếp cho các con thú, chúng tôi bỏ giấy đăng ký kết hôn vào các hộp bảo vệ để đảm bảo chúng được nguyên vẹn và có thể lấy ra bất cứ lúc nào".

Sở thú ra mắt dịch vụ giữ giấy đăng ký kết hôn trong chuồng cọp - Ảnh 2.

Những con cọp tại Sở thú Yêm Thành - Ảnh chụp màn hình Sina

Về lý do đưa ra dịch vụ này, Thẩm Ngụy (Shen Wei), người đứng đầu bộ phận marketing của sở thú, giải thích với báo chí rằng dịch vụ đặc biệt trên nhằm giúp các cặp đôi chưa suy nghĩ thấu đáo và muốn "kết hôn chớp nhoáng" nhận ra giá trị của tình yêu.

Vị này cho biết trước đây báo chí từng nói về biết bao cặp đôi "nóng nảy kết hôn" vào ngày lễ Thất Tịch và Valentine (lễ Tình nhân). Sau đó, họ nhanh chóng chia tay, không có trách nhiệm với tình yêu của mình. "Thông qua hoạt động này, tôi muốn này tỏ rằng tình yêu vốn cần trách nhiệm và sự gánh vác" - vị này chia sẻ.

Những ngày qua, dân mạng Trung Quốc liên tục bàn tán về dịch vụ đặc biệt trên. Một số người bày tỏ thích thú cách làm này, trong khi một số người khác bình luận dịch vụ này không cần thiết vì can thiệp vào sự tự do ly hôn của người trong cuộc.

Một đoạn video của trang tin Sohu cũng được lan truyền cho thấy những con cọp di chuyển quanh một chiếc hộp đen trong vẻ tò mò. Đoạn video còn cho thấy một con cọp trong vẻ mặt giận dữ, kèm dòng chữ: "Bạn còn muốn ly hôn không?".

Trung Quốc: Mốt làm giấy đăng ký kết hôn giả Trung Quốc: Mốt làm giấy đăng ký kết hôn giả

TTO - Vào ngày Valentine năm nay của Trung Quốc (tức ngày Ngưu Lang Chức Nữ 7-7 âm lịch), Hu Yi và bạn gái đã tổ chức ngày lễ này theo một cách thật đặc biệt: họ làm một giấy kết hôn giả để đánh dấu 5 năm ngày hai người yêu nhau.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên