12/03/2016 15:18 GMT+7

Cha mẹ có giấy kết hôn, con vẫn ngoài giá thú?

TTO - * Tôi và vợ đám cưới vào tháng 1-2015 nhưng tháng 8-2015 mới làm giấy đăng ký kết hôn. Tháng 2-2016 thì vợ tôi sinh con.

Khi tôi lên phường làm giấy khai sinh cho con, phường xem giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng tôi, sau đó bảo vợ tôi phải đăng ký khai sinh cho con thuộc diện con ngoài giá thú. Như vậy có đúng không, tôi rất bức xúc... (Đ.L.)

- Khoản Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Khoản 1 Điều 16 Luật hộ tịch quy định thủ tục đăng ký khai sinh như sau: Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Chỉ trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, chưa được đăng ký khai sinh thì khi đăng ký khai sinh, vợ chồng mới phải làm văn bản thừa nhận là con chung để xác định thông tin về người cha để ghi vào giấy khai sinh của người con (theo quy định của Khoản 3 Điều 13 Thông số: 15/2015/TT-BTP, ngày 16-11-2015 của Bộ Tư pháp).

Căn cứ theo quy định trên, việc công chức hộ tịch UBND phường yêu cầu vợ bạn đăng ký khai sinh cho con bạn thuộc diện con ngoài giá thú là trái quy định của pháp luật hộ tịch.

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP 
(VP luật sư Gia Thành - 51 Trần Quý, P.4, Q.11, TP.HCM)

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tư vấn pháp luật