28/04/2013 09:02 GMT+7

Số người mắc bệnh nghề nghiệp thực cao gấp 10 báo cáo

Đ.BÌNH
Đ.BÌNH

TT - Theo Tổ chức Lao động thế giới (ILO) tại Hà Nội, bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường hô hấp và tiêu hóa, trong năm 2012 tăng so với năm 2011.

Tính đến cuối năm 2012, theo báo cáo chưa đầy đủ đã có gần 28.000 người lao động mắc mới bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao gấp 10 lần.

Theo ILO khảo sát, trong tổng số 28 bệnh nghề nghiệp được đưa vào danh mục thanh toán bảo hiểm y tế, bệnh bụi phổi là bệnh phổ biến nhất, chiếm tới 74% số ca, tiếp theo là điếc do tiếng ồn (17%).

Cũng theo ILO, nhân Ngày an toàn và sức khỏe lao động thế giới (28-4), một báo cáo của tổ chức này cho biết mặc dù số người chết vì bệnh nghề nghiệp cao gấp sáu lần tai nạn lao động nhưng vấn đề bệnh nghề nghiệp lại không được chú trọng bằng.

Trong 2,34 triệu người chết mỗi năm liên quan tới lao động, có khoảng 2,02 triệu trường hợp có nguyên nhân từ bệnh nghề nghiệp (tương đương khoảng 5.500 người chết mỗi ngày).

Tai nạn nghề nghiệp và các bệnh liên quan gây ra thiệt hại khoảng 4% GDP toàn cầu, tương đương với 2.800 tỉ USD mỗi năm.

Đ.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên