08/05/2018 08:44 GMT+7

Sở Giáo dục TP.HCM nhắc học sinh tránh xa vùng sông nước

THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

TTO - Đó là yêu cầu của Sở GD-ĐT TP.HCM đối với các trường trên địa bàn thành phố sau sự việc hai nữ sinh chết đuối thương tâm trong tư thế nắm chặt tay nhau tại quận 9.

Sở Giáo dục TP.HCM nhắc học sinh tránh xa vùng sông nước - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc hai nữ sinh chết đuối thương tâm - Ảnh: H.THANH

"Đây là sự việc hết sức đau buồn, Sở GD-ĐT  đã gửi lời chia buồn đến gia đình hai em, Trường THCS Long Phước phối hợp gia đình lo hậu sự", ông Đỗ Minh Hoàng - chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, thông tin.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 8-5, ông Hoàng cũng đề nghị các trường tăng cường nhắc nhở học sinh tránh xa vùng sông nước có thể gây nguy hiểm, đặc biệt trong mùa mưa sắp tới.

"Nhà trường nên phối hợp trung tâm thể dục thể thao tổ chức lớp học bơi cho học sinh dịp hè, vận động phụ huynh cho học sinh đăng ký tham gia", ông nhấn mạnh.

Trước đó ngày 7-5, nhóm 8 học sinh Trường THCS Long Phước ra bờ kè sông Đồng Nai quận 9 chơi, khi xuống bờ sông để rửa tay, em Trần Thị Thu Thảo (lớp 8) và em Nguyễn Lê Trà My (lớp 6) bị trượt chân, rơi xuống sông rồi bị nước cuốn trôi.

Đến tối cùng ngày, thi thể hai em được tìm thấy trong tư thế nắm chặt tay nhau.

Hai nữ sinh chết đuối trong tư thế nắm chặt tay nhau Hai nữ sinh chết đuối trong tư thế nắm chặt tay nhau

TTO - Xuống bờ sông để rửa tay, 2 nữ sinh Trường THCS Long Phước bị trượt chân, rơi xuống sông rồi bị nước cuốn. Đến tối, thi thể hai em được tìm thấy trong tư thế nắm chặt tay nhau.

THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên