09/10/2022 17:59 GMT+7

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM: Vụ nâng điểm ở Trường Nguyễn Công Trứ đúng như tố cáo

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, một số giáo viên Trường THPT Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp tố cáo về việc nhà trường nâng điểm kiểm tra giữa học kỳ 2 môn hóa (năm học 2021-2022) cho học sinh lớp 12A19 là đúng.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM: Vụ nâng điểm ở Trường Nguyễn Công Trứ đúng như tố cáo - Ảnh 1.

Trường THPT Nguyễn Công Trứ - Ảnh: web nhà trường

Thông báo trên (do ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, ký) kết luận: "Nội dung tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Công Trứ (có sai phạm trong việc nâng điểm giữa học kỳ 2 môn hóa học của lớp 12A19 trong năm học 2021 - 2022) là đúng.

Trách nhiệm này thuộc về ông Phan Hồ Hải - hiệu trưởng và bà Lý Thị Hồng Thắm - phó hiệu trưởng nhà trường".

Cũng theo văn bản trên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề nghị phòng tổ chức cán bộ của sở tham mưu việc kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Phan Hồ Hải và bà Lý Thị Hồng Thắm, do đã để xảy ra các sai phạm trên.

Được biết, trước đó một số giáo viên Trường THPT Nguyễn Công Trứ đã tố cáo việc nâng điểm như sau: trong kỳ kiểm tra giữa học kỳ 2 môn hóa (năm học 2021 - 2022), lớp 12A19 có 17/36 học sinh (chiếm 47%) có điểm dưới 5.0. 

Sau đó, nhà trường đã đổi giáo viên dạy môn hóa cho lớp 12A19. Các em được làm bài "Sơ đồ tư duy" và cộng thêm 3 điểm cho mỗi học sinh. Mà theo quy chế thì điểm kiểm tra giữa kỳ nhân hệ số 2 (khi tính điểm trung bình môn học) có tác động rất lớn đến kết quả học tập của học sinh trong suốt một học kỳ. Chưa kể, điểm số của học sinh lớp 12 còn có thể sử dụng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, dự tuyển vào đại học, cao đẳng...

Văn bản trên của sở còn chỉ rõ: "Việc giáo viên bộ môn không còn giữ bài, không trả lại bài kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2 của năm học vừa rồi cho lớp 12A19 là đã vi phạm quy định.

Hệ thống điểm số của học sinh lớp 12A19 trên phần mềm quản lý sổ điểm điện tử của nhà trường tại thời điểm xác minh đã cho thấy cột điểm đánh giá giữa học kỳ 2 của tất cả học sinh có 2 lần điểm khác nhau do 2 người nhập khác nhau.

Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường còn không ban hành quyết định phân công quản trị và quy chế sử dụng sổ điểm điện tử của nhà trường trong năm học vừa qua là chưa thực hiện đúng với hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM".

Sở GD-ĐT TP.HCM nói gì vụ tố cáo nâng điểm ở Trường THPT Nguyễn Công Trứ? Sở GD-ĐT TP.HCM nói gì vụ tố cáo nâng điểm ở Trường THPT Nguyễn Công Trứ?

TTO - Ngày 22-4, Sở GD-ĐT TP.HCM có buổi làm việc với ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Công Trứ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thẩm tra vụ sửa điểm, nâng điểm cho học sinh mà nhóm giáo viên trường này đã tố cáo.



HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên