28/09/2019 19:47 GMT+7

Sợ bạo lực, nhiều rạp Mỹ cấm đeo mặt nạ khi đi xem Joker

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Trước các lo ngại và chỉ trích, nhà phát hành Warner Bros đã phải lên tiếng khẳng định Joker "không phải là anh hùng", đồng thời nhấn mạnh bộ phim không cổ vũ bạo lực súng đạn.

Sợ bạo lực, nhiều rạp Mỹ cấm đeo mặt nạ khi đi xem Joker - Ảnh 1.

Hình tượng Joker trong bộ phim mới về gã hề tội phạm năm 2019 - Ảnh chụp màn hình

"Không phải bộ phim này hay nhân vật hư cấu Joker là sự cổ xúy cho bạo lực trong thế giới thực. Chúng tôi không có ý định xây dựng hình tượng Joker như một anh hùng thông qua bộ phim", Hãng Warner Bros - nhà phát hành phim Joker 2019, nhấn mạnh trong một thông cáo mới đây.

Hãng phim của Mỹ nhấn mạnh bạo lực súng đạn là một vấn đề nghiêm trọng và đã nhiều lần quyên góp giúp đỡ các nạn nhân cũng như ủng hộ siết chặt kiểm soát súng đạn.

Thông cáo của Warner Bros là sự hồi đáp trước những lo lắng của một số người về bộ phim có tên Joker đang chuẩn bị được ra mắt vào đầu tháng 10 tới.

Bộ phim đã lột tả những góc khuất trong cuộc đời của gã hề tội phạm, mô tả những diễn biến đã biến một người đàn ông trầm cảm và thất bại trong cuộc sống trở thành một trong những ác nhân màn bạc có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Bộ phim đã giành giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Venice trong tháng 9 và nhận được nhiều sự khen ngợi vì mô tả diễn biến tâm lý nhân vật Joker quá xuất sắc.

Nhưng cách xây dựng bộ phim đã khiến gia đình các nạn nhân của tình trạng bạo lực súng đạn thất vọng, theo Hãng thông tấn AFP.

Joker là một bộ phim kinh dị tâm lý Mỹ năm 2019 dựa trên nhân vật cùng tên của DC Comics. Đây là bộ phim đầu tiên trong series phim dựa trên DC Comics mà không thuộc trong DC Extended Universe. Bộ phim được phân phối bởi Warner Bros.

Trailer chính thức của phim Joker 2019 do Joaquin Phoenix thủ vai

Trước nhiều chỉ trích lẫn mong chờ bộ phim, một số chuỗi rạp chiếu phim ở Mỹ buộc lòng phải tuyên bố sẽ nói không với các khách hàng hóa trang thành Joker hay chỉ đơn giản là đeo mặt nạ của gã hề. 

Ông Ted Mundorff, chủ của Landmark - chuỗi rạp phim tư nhân lớn nhất Mỹ - biện minh rằng bởi vì nội dung của bộ phim đã quá nặng nề nên ông muốn những người đi xem phim cảm thấy thoải mái về những thứ xung quanh họ trong lúc xem phim. 

Trong khi đó, từ sau vụ xả súng đẫm máu ở Aurora, chuỗi rạp AMC đã cấm khán giả đeo mặt nạ hay tự vẽ mặt giống Joker. Chuỗi rạp này vừa phát thông báo nhắc nhở khách hàng về lệnh cấm trên. Và tất nhiên, như nhiều người dự đoán, bộ phim mới về Joker sẽ không được chiếu tại rạp Aurora.

Năm 2012, một vụ xả súng đẫm máu đã xảy ra tại rạp chiếu phim Aurora ở bang Colorado của Mỹ. Kẻ xả súng, James Holmes, đã mặc áo chống đạn và một mình đi vào rạp lúc đó đang chiếu phim Batman rồi bắt đầu xả súng.

Y còn sử dụng hơi cay để ngăn các nạn nhân chạy ra bên ngoài. Ít nhất 12 người chết, 70 người bị thương trong thảm kịch kinh hoàng. 

Khi bị cảnh sát bắt giữ và thẩm vấn, Holmes đã tỉnh táo trả lời: "Tao là Joker, kẻ thù truyền kiếp của Batman". Y sau đó xuất hiện tại tòa án với mái tóc nhuộm màu sáng như nhân vật Joker.

Cảm thấy bị tổn thương vì quá khứ bị khơi gợi trở lại và lo lắng về nội dung của bộ phim Joker, gia đình của các nạn nhân trong vụ xả súng ở Aurora đã viết thư gửi đến Warner Bros trước thềm công chiếu.

Họ không kêu gọi hãng này hoãn lại việc công chiếu Joker mà cho rằng với tầm ảnh hưởng của mình, Warner Bros nên vận động chống lại tình trạng bạo lực súng đạn và hỗ trợ nhiều hơn cho các nạn nhân.

"Tôi lo sợ ngay cả một người ngoài lề không hâm mộ Joker hay Batman, những kẻ đang muốn trở thành một sát thủ giết người hàng loạt, có thể tìm được cảm hứng từ bộ phim này. Điều đó khiến tôi thấy thật sự kinh hoàng" - bà Sandy Phillips, người có con gái thiệt mạng trong vụ xả súng ở Aurora, chia sẻ.

Joaquin Phoenix, diễn viên thủ vai Joker và đạo diễn của bộ phim, Todd Phillips, đã lên tiếng bênh vực cách xây dựng bộ phim.

"Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nhận thức được những vấn đề này và cảm thấy lo ngại. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng ta nói về nó. Chúng ta không nên sợ nhắc tới vấn đề đó" - diễn viên Phoenix nói với trang IGN.

Sư tử vàng cho Joker nhưng liên hoan phim Venice ngập tràn tranh cãi! Sư tử vàng cho Joker nhưng liên hoan phim Venice ngập tràn tranh cãi!

TTO - Rạng sáng 8-9, kết quả Liên hoan phim Venice lần thứ 76 được công bố. Điện ảnh Hollywood tiếp tục đăng quang song phần lớn các giải thưởng còn lại đều khiến khán giả... ái ngại.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên