16/04/2022 19:00 GMT+7

Sinh viên Quan hệ công chúng HUTECH ‘học lưu động’ cùng chuyên gia

P.Q
P.Q

Chọn một ngành học ‘trẻ’ trong thế giới truyền thông không ngừng biến đổi, sinh viên ngành Quan hệ công chúng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thường xuyên cập nhật kiến thức thực tế từ các chuyên gia trong nghề.

Sinh viên Quan hệ công chúng HUTECH ‘học lưu động’ cùng chuyên gia - Ảnh 1.

Sinh viên Quan hệ công chúng HUTECH trong chuyến tham quan Công ty Golden PR

Đây cũng là cơ hội để các bạn hiểu hơn về cả ngành học lẫn lĩnh vực nghề nghiệp tương lai của mình, sẵn sàng khám phá những chân trời truyền thông sôi động.

"Vi vu" café, doanh nghiệp cùng chuyên gia

Trở lại giảng đường offline từ sau Tết Nguyên đán, sinh viên Quan hệ công chúng HUTECH nhanh chóng thích nghi với mô hình học tập thực tế và những chuyến "vi vu" cà phê, doanh nghiệp cùng chuyên gia - tất nhiên cùng với đó là những thông tin chuyên môn thú vị.

Chẳng hạn, trong chuyến tham quan Công ty Golden PR (một trong 5 công ty thuộc Golden Communication - tập đoàn truyền thông hàng đầu Việt Nam), các bạn có sự đồng hành của chị Hoàng Trang - giám đốc điều hành Golden PR. 

Tại buổi tham quan, sinh viên thăm các phòng ban, tìm hiểu quy trình vận hành, điều phối của Golden PR. Đại diện công ty cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và tình hình phát triển của ngành ở thời điểm hiện tại, yêu cầu của ngành đối với nhân lực trong ngành... và giới thiệu nhiều cơ hội thực tập, làm việc hấp dẫn cho sinh viên.

Sinh viên Quan hệ công chúng HUTECH ‘học lưu động’ cùng chuyên gia - Ảnh 2.

Tìm hiểu yêu cầu công việc PR đối với nguồn nhân lực sinh viên

Hay với "tiết học" về KOLs, sinh viên Quan hệ công chúng HUTECH có dịp học hỏi kinh nghiệm làm việc cùng KOLs trong các chiến dịch quảng cáo, với sự đồng hành của chuyên gia Huỳnh Thị Kim Liên - Trưởng phòng Truyền thông Cty TNHH Early Morning. 

Diễn giả chỉ rõ những phương án quảng bá thịnh hành hiện nay được xây dựng dựa trên mức độ nổi tiếng và uy tín của KOLs nhằm thúc đẩy mức độ tiêu thụ sản phẩm. Những kinh nghiệm trong việc đánh giá độ ảnh hưởng của KOLs, xây dựng mạng lưới quan hệ,... đều được diễn giả chia sẻ cụ thể tại workshop. 

Không chỉ cập nhật kiến thức hay kinh nghiệm cần thiết cho người làm Quan hệ công chúng, những tiết học thực tiễn này còn góp phần giúp các KOLs sinh viên hiểu hơn về chính mình. Được biết, nhiều gương mặt được cộng đồng mạng yêu thích đã chọn ngành Quan hệ công chúng, như một cách "chuyên nghiệp hóa" công việc mà các bạn đang làm.

Sinh viên Quan hệ công chúng HUTECH ‘học lưu động’ cùng chuyên gia - Ảnh 3.

Thưởng thức café, học kinh nghiệm quản lý KOLs cùng đại diện Cty Early Morning

"Dấn thân" tổ chức, truyền thông sự kiện từ trên giảng đường

Không chỉ có những "tiết học lưu động" để học tập thực tiễn, sinh viên Quan hệ công chúng HUTECH còn được khuyến khích thử sức với các dự án thực tế ngay từ trên giảng đường - "làm thật" để "học thật".

Như trong chuỗi webinar hỗ trợ tâm lý cho sinh viên sau đại dịch, cùng với phần nội dung do các chuyên gia tâm lý phụ trách, còn có đóng góp tích cực của nhiều tân sinh viên ngành này trong vai trò ban truyền thông. Các bạn nhận kế hoạch sự kiện, xây dựng kế hoạch truyền thông, thiết kế ấn phẩm, triển khai hoạt động bên lề,...

Trưởng nhóm truyền thông, sinh viên Trần Thụy Vy chia sẻ: "Bắt tay vào làm việc em mới thấy, có những đầu việc tưởng là quen thuộc nhưng khi "va" vào thực tế với tác phong chuyên nghiệp sẽ rất khác, mọi công việc đều cần sự nghiêm túc cao độ. Với sự đồng hành hướng dẫn của thầy cô, chúng em đã học hỏi nhiều điều về ngành Quan hệ công chúng".

Sinh viên Quan hệ công chúng HUTECH ‘học lưu động’ cùng chuyên gia - Ảnh 4.

Sinh viên Thụy Vy (áo đen) thích thú với trải nghiệm làm "ban tổ chức" ngay từ năm nhất

TS. Vũ Quốc Anh - Trưởng Khoa Khoa học Xã hội & Quan hệ Công chúng HUTECH cho biết: "Sinh viên được đào tạo theo phương pháp tích cực như Project Based Learning (PBL), Service Based Learning (SBL) với mục tiêu "học được thì phải làm được" ngay khi còn trên giảng đường. 

Các bạn được hướng dẫn những cách thức giao tiếp để đủ tự tin, bản lĩnh khi làm việc với doanh nghiệp trong quá trình chạy dự án và tham quan, kiến tập... ngay từ năm nhất".

Sinh viên Quan hệ công chúng HUTECH ‘học lưu động’ cùng chuyên gia - Ảnh 5.

TS. Vũ Quốc Anh (thứ hai từ trái sang) cùng đại diện doanh nghiệp trong một chuyến thực tế cho sinh viên

Một thế mạnh khác của ngành Quan hệ công chúng HUTECH là đội ngũ giảng viên gồm các chuyên gia tâm lý và văn hóa giàu kinh nghiệm. 

"Vì đối tượng cốt lõi của Quan hệ công chúng là con người - công chúng và khách hàng, nên kiến thức tâm lý ứng dụng và kiến thức văn hóa chính là thế mạnh cho nhà hoạch định chiến lược PR", TS. Vũ Quốc Anh cho biết thêm.

P.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên