05/02/2018 09:41 GMT+7

Sinh viên miền Nam gói bánh chưng xanh

VIỆT CHUNG
VIỆT CHUNG

TTO - Ngày hội bánh chưng xanh là một hoạt động thường niên của chiến dịch "Xuân tình nguyện", thu hút nhiều sinh viên tham gia vì một cái tết đủ đầy cho người dân còn khó khăn.

Hoạt động ý nghĩa này được diễn ra vào ngày 4-2 với sự tham gia của hơn 700 sinh viên trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (quận 1, TP.HCM). Bắt đầu từ sáng sớm, các bạn sinh viên đã tập trung và chuẩn bị để gói những chiếc bánh đầu tiên của chiến dịch.

Sinh viên miền Nam gói bánh chưng xanh - Ảnh 1.

Chiến dịch năm nay có 953 bạn trẻ, tham gia tạo thành 24 đội hình thường trực tại các địa phương có hoàn cảnh khó khăn

Sinh viên miền Nam gói bánh chưng xanh - Ảnh 2.

Mỗi đội tự gói bánh và trao tặng người dân khó khăn ở địa phương mình đến

Sinh viên miền Nam gói bánh chưng xanh - Ảnh 3.
Sinh viên miền Nam gói bánh chưng xanh - Ảnh 4.

Ngoài bánh chưng các bạn sinh viên còn gói bánh tét, bánh chuối

Sinh viên miền Nam gói bánh chưng xanh - Ảnh 5.

Không ít sinh viên lúng túng vì lần đầu tiên gói bánh chưng

Sinh viên miền Nam gói bánh chưng xanh - Ảnh 6.

Sơn Văn Thuận (20 tuổi) chia sẻ: " Mình ở miền Tây nên chỉ quen với bánh tét, và đây là lần đầu mình gói bánh chưng. Chiếc bánh đầu tiên không đẹp nhưng rất ý nghĩa đối với mình"

Sinh viên miền Nam gói bánh chưng xanh - Ảnh 7.

Du khách nước ngoài biết có hoạt động này, đến gói bánh cùng các chiến sĩ Xuân tình nguyện

Sinh viên miền Nam gói bánh chưng xanh - Ảnh 8.

Bà Mary (56 tuổi, người Anh) cho biết đây là lần đầu tiên bà gói loại bánh truyền thống của người Việt Nam. Bà thấy thú vị và hoạt động này thực sự ý nghĩa.

Sinh viên miền Nam gói bánh chưng xanh - Ảnh 9.

Bạn trẻ thích thú với những chiếc bánh mới gói xong

Sinh viên miền Nam gói bánh chưng xanh - Ảnh 10.
Sinh viên miền Nam gói bánh chưng xanh - Ảnh 11.

Năm nay, đội Xuân tình nguyện ĐH Khoa học và Nhân văn TP.HCM gói hơn 500 bánh

Sinh viên miền Nam gói bánh chưng xanh - Ảnh 12.

Bánh chưng bắt đầu được nấu lúc trưa nắng

Sinh viên miền Nam gói bánh chưng xanh - Ảnh 13.

Nhiều bạn tỏ ra lúng túng vì không biết nhóm lửa bằng bếp lửa. Nguyễn Gia Bão (19 tuổi) chia sẻ: "Đây là lần đầu mình nhóm bếp củi, cả đội loay hoay mãi mới nhóm được. Cảm giác cứ như được sống lại thời "Ông bà ta" vậy đó"

Sinh viên miền Nam gói bánh chưng xanh - Ảnh 14.

Những chiếc bánh chín được vớt ra sẽ cùng các chiến sĩ lên đường ngày 5-2, bắt đầu chiến dịch, phụ giúp những vùng có hoàn cảnh khó khăn

Bạn trẻ TP.HCM sẵn sàng mùa Xuân tình nguyện lần thứ 10 Bạn trẻ TP.HCM sẵn sàng mùa Xuân tình nguyện lần thứ 10

TTO - Sáng 14-1, gần 2.000 chiến sĩ tham gia lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2018 đồng loạt hô to “sẵn sàng”.

VIỆT CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên