22/01/2021 15:36 GMT+7

Sinh viên lên mạng mua pháo nổ bán kiếm lời bị cảnh sát phát hiện

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Làm việc với cơ quan công an, Long Khai mua pháo nói trên mạng xã hội, sau đó bán lại kiếm lời.

Sinh viên lên mạng mua pháo nổ bán kiếm lời bị cảnh sát phát hiện - Ảnh 1.

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: A.X.

Ngày 22-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an quận 5 (TP.HCM) vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép pháo nổ, lập hồ sơ đối với Nguyễn Văn Thành Long (21 tuổi, tạm trú quận 9) để điều tra.

Thông tin ban đầu, sáng 21-1 đội cảnh sát kinh tế Công an quận 5 phát hiện Long đi xe máy dừng bên hông Bưu điện quận 5 (phường 13, quận 5), trước xe có chở một thùng hàng nghi vấn. 

Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong có chứa nhiều bịch pháo nổ với tổng trọng lượng 14kg nên đưa về trụ sở làm rõ. 

Tại trụ sở công an, bước đầu Long khai đang là sinh viên một trường cao đẳng tại TP.HCM. Hồi tháng 11, Long dùng 11,5 triệu đồng đặt mua số lượng pháo nói trên từ một tài khoản mạng xã hội. Nam sinh này sau đó đem về cất giấu tại nơi ở ở quận 9 rồi rao bán lại kiếm lời. 

Đến ngày 21-1, khi có một khách đặt mua pháo của Long với giá 15 triệu đồng và hẹn "giao dịch" ở quận 5.  Long trong lúc mang pháo đi giao thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên