28/12/2025 13:06 GMT+7

Sinh viên làm tiểu phẩm góp phần đẩy lùi tội phạm mua bán người

Những lời mời chào việc nhẹ lương cao, tình yêu qua mạng hay cơ hội đổi đời nhanh chóng đang trở thành chiếc bẫy tinh vi của tội phạm mua bán người, đặc biệt nhắm vào sinh viên, thanh niên.

mua bán người  - Ảnh 1.

Các bạn sinh viên tham quan không gian trưng bày chủ đề “Chung tay phòng, chống mua bán người” - Ảnh: LÊ HUY

Văn phòng Bộ Công an phối hợp Thành Đoàn TP.HCM cùng Công an TP.HCM tổ chức Hội thi “Thanh niên TP.HCM - Sáng tạo thông điệp, đẩy lùi tội phạm mua bán người” năm 2025 vào sáng 28-12, tại Học viện Cán bộ TP.HCM.

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Nguyễn Minh Sơn cho biết với vai trò đầu tàu kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo, TP.HCM thu hút đông đảo lao động trẻ, chất lượng cao.

Tuy nhiên thành phố cũng đối mặt thách thức về an ninh trật tự, trong đó có tội phạm mua bán người lợi dụng không gian mạng, nhắm vào thanh niên có nhu cầu tìm việc làm.

"Hội thi góp phần nâng cao kỹ năng, tuyên truyền đồng thời xây dựng ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đẩy lùi tội phạm mua bán người với tinh thần xung kích", anh Sơn nói.

Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM), thượng tá Lê Duy Sâm cho biết các chiêu “việc nhẹ lương cao” nhắm vào sinh viên, thanh niên xuất phát từ lòng tham và sự thiếu hiểu biết, khi nhiều bạn không tìm hiểu, không theo dõi các thông tin cảnh báo trên báo chí về thủ đoạn mua bán người.

Ông nhấn mạnh mỗi bạn trẻ cần nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa để cùng đẩy lùi loại tội phạm này.

Đoàn Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II xuất sắc giành giải nhất, mang đến bài vè và tiểu phẩm tái hiện câu chuyện một nam thanh niên khó khăn bị các đối tượng dụ dỗ bán thận trái phép.

Sinh viên làm tiểu phẩm góp phần đẩy lùi tội phạm mua bán người - Ảnh 2.

Đoàn Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II xuất sắc giành giải nhất - Ảnh: LÊ HUY

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện “chui”, bị thương lượng mua với giá rẻ, làm giả giấy tờ, con dấu để hợp thức hóa hồ sơ, trong khi các đối tượng bán lại nội tạng với giá cao, thu lợi bất chính.

Thủ đoạn của các đối tượng là giăng lưới qua mạng xã hội, nhắm vào người trẻ đang nợ nần, cần tiền gấp; sau đó thao túng tâm lý, đưa nạn nhân đi xét nghiệm, thu giữ điện thoại và quản thúc tại các “nhà nuôi”.

Tiếp đến, chúng hợp thức hóa hồ sơ bằng cách làm giả giấy tờ, tạo quan hệ huyết thống để qua mặt cơ quan chức năng, rồi bán thận với giá 1,2 - 1,5 tỉ đồng nhưng chỉ trả cho nạn nhân hơn 200 triệu đồng.

Từ đó, khuyên mỗi người trẻ không mua bán, không tiếp tay cho tội phạm, chủ động tố giác qua các đường dây nóng 111, 113 và cơ quan chức năng, thượng tôn pháp luật.

Sinh viên làm tiểu phẩm góp phần đẩy lùi tội phạm mua bán người - Ảnh 3.

Giải nhì được trao cho Đoàn Trường ĐH An ninh nhân dân và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh: LÊ HUY

Các giải ba được trao cho Học viện Cán bộ TP.HCM, Trường ĐH Luật TP.HCM và Đoàn phường Bình Quới. Giải poster sáng tạo nhất thuộc về Đoàn Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, còn giải slogan tuyên truyền ấn tượng nhất thuộc về Trường ĐH Luật TP.HCM.

Thanh niên TP.HCM sáng tạo thông điệp, chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người - Ảnh 1.Ngăn mua bán người qua bẫy lừa tuyển dụng, môi giới hôn nhân

Tội phạm mua bán người đang ngày càng biến tướng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, lan từ khu vực biên giới sang không gian mạng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất