15/07/2015 13:32 GMT+7

Sinh viên hiến máu cứu nạn nhân lật xe công nông

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Được đưa vào bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu sau vụ lật xe công nông, anh Tuấn bị dập nát chân phải, tính mạng nguy kịch. Nhờ sinh viên y khoa hiến máu, anh Tuấn được cứu sống.

Anh Tuấn được cứu sống nhưng hiện phải thở máy - Ảnh: Doãn Hòa
Bà Huyên được nối liền cánh tay phải và đang được các sĩ tích cực theo dõi - Ảnh: Doãn Hòa

Vụ tai nạn lật xe công nông xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa hai xã Diễn Lâm và Diễn Đoài, huyện Diễn Châu (Nghệ An) sáng 14-7 khiến 5 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Danh tính năm nạn nhân vụ tai nạn gồm: ông Trần Đức Thành (56 tuổi), bà Tô Thị Tính (51 tuổi), chị Tô Thị Hương (36 tuổi), anh Đậu Văn Tuấn (37 tuổi) và bà Nguyễn Thị Huyên (44 tuổi, ngụ xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Sáng 15-7, trao đổi với Tuổi Trẻ, bác sĩ Nguyễn Minh Tân - trưởng khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An - cho biết bệnh viện đang điều trị cho hai nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn là anh Tuấn và bà Huyên.

Theo bác sĩ Tân, khoảng 9g sáng ngày 14-7, hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng. Trong đó, anh Tuấn bị dập nát chân phải, cẳng chân trái bị dập nát, mạch và huyết áp không đo được, thiếu máu trầm trọng, tiên lượng tử vong cao.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã cấp cứu, cố định hai vị trí gãy đồng thời kêu gọi y tá, bác sĩ và người nhà hiến máu để cứu nạn nhân.

Sinh viên trường ĐH Y khoa Vinh Phạm Thị Liên đang thực tập tại bệnh viện đã hiến 1 đơn vị máu (nhóm máu B) cho anh Tuấn. Ca phẫu tuận kéo dài hơn 5 giờ, các bác sĩ phải cắt bỏ hoàn toàn chân phải, làm khung hoại vi cẳng chân trái cho anh Tuấn. Đến sáng 15-7, anh Tuấn vẫn phải thở máy.

Ngoài anh Tuấn, bà Huyên được cấp cứu trong tình trạng bị đứt hẳn cẳng tay phải. Sau ca phẫu thuật nối cánh tay 4 giờ, bà đã tỉnh táo và có thể trò chuyện được.

Theo lời kể bà Huyên, sáng 14-7, xe công nông chở nhóm người (khoảng 10 người) của hai xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) và Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu) vào rừng khai thác keo. Khi đang leo dốc thì bất ngờ xe bị trôi ngược lại rồi rơi xuống vách đồi.

Bà Huyên bị thùng xe công nông lật đè trúng người, bị thương nặng và nằm bất tỉnh. Sau đó, bà Huyên và anh Tuấn được đưa tới bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Ba nạn nhân còn lại được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn, trong đó ông Thành bị chấn thương sọ não kín, bà Tính bị gãy 9 xương sườn còn chị Hương bị xây xát nhẹ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an huyện Diễn Châu điều tra, làm rõ.

Phía bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cũng đang làm thủ tục khen thưởng cho sinh viên y khoa thực tập tại bệnh viện vì đã hiến máu cứu sống bệnh nhân.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên