Sinh viên 21 tuổi tử vong trên đường chạy ở Indonesia

Tối 18-10, ban tổ chức giải chạy bộ nổi tiếng ITB Ultra Marathon ở Indonesia đã công bố thông tin liên quan đến việc sinh viên 21 tuổi Dody Muhammad Pasha qua đời sau khi ngã quỵ trong lúc thi đấu.

 - Ảnh 1.

Pasha đã là ca thiệt mạng trên đường chạy thứ 6 trong 1 tháng qua - Ảnh: LENTERA

Theo Hãng thông tấn Antara tối 18-10, Dody Pasha là sinh viên ngành kỹ thuật khai khoáng, Viện Công nghệ Bandung (ITB). Anh gặp vấn đề sức khỏe khi đang trên hành trình chạy ngang qua huyện Cianjur, tỉnh Tây Java, ngày 17-10. 

Tử vong do uống nước sai cách khi đang chạy?

Nạn nhân được sơ cứu, chuyển đến Bệnh viện Dr. Hafiz Cianjur nhưng rồi không qua khỏi. Được biết Dody Pasha đã ngã quỵ sau khoảng 8-9km.

ITB Ultra Marathon diễn ra từ ngày 16 đến 18-10, có tuyến chính dài 180km nối Jakarta với Bandung, thu hút 5.216 người tham gia. Các nội dung gồm chạy cá nhân và tiếp sức theo đội. Dody dự nội dung tiếp sức 16 người cùng nhóm Tambang Berlari.

Theo báo Tirto tường thuật họp báo ngày 18-10, giám đốc đường đua Ahmad Shalahuddin Zulfa cho biết Dody là người chạy thứ 11, đảm nhiệm chặng khoảng 10km. Anh đã hoàn thành khoảng 8-9km trước khi ngã quỵ.

Khoảng 12h, ban tổ chức nhận thông tin từ người dân. Dody được tìm thấy lệch khỏi tuyến chạy, về phía Al-Ittihad, rồi được đưa đến viện bằng xe cứu thương của cơ sở này. Khi đến bệnh viện, anh còn sống nhưng khó thở; nhân viên y tế tiến hành hỗ trợ hô hấp và hồi sức tim phổi.

Lại có thêm ca tử vong trên đường chạy, người thứ 6 trong 1 tháng - Ảnh 1.

Hình ảnh giải chạy tại Indonesia - Ảnh: ITB

Ban tổ chức cho biết Dody từng chơi bóng chuyền, đã tập chuẩn bị trong 5 tháng và hoàn thành bảng hỏi sàng lọc sức khỏe trước giải.

Tại họp báo, Zulfa đề cập khả năng nước uống lọt vào đường thở khi Dody không trong trạng thái tỉnh táo. Đây là giả thuyết phía tổ chức thuật lại từ quá trình trao đổi với những người tham gia xử trí. Nguyên nhân tử vong cụ thể vẫn chờ kết luận y khoa. 

Quá nhiều tin buồn với cộng đồng runner

Trước Dody, ngày 19-9, một người đàn ông 46 tuổi ngã quỵ tại sự kiện chạy địa hình ở Chuncheon, Hàn Quốc, rồi tử vong dù được cứu hộ và chuyển viện bằng trực thăng.

Đến đầu tháng 10 ghi nhận 3 trường hợp tại Mỹ và Anh. Treyton Lara, mục sư 24 tuổi, ngừng tim ở khoảng km32 tại Portland Marathon, sau đó qua đời tại bệnh viện. John Meise, 36 tuổi, ngã quỵ khi dự Milwaukee Lakefront Half Marathon và tử vong cùng ngày. 

Một người tham dự Cardiff Half Marathon cũng qua đời sau cuộc đua; ban tổ chức giữ kín danh tính theo nguyện vọng gia đình. 

Ngày 11-10, Yu Ji Won, 25 tuổi, nữ sinh viên cao học tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc, ngã quỵ gần đích Seoul Race rồi qua đời. Cô từng hoàn thành marathon dưới ba giờ. Nguyên nhân tử vong đến nay vẫn chưa được công bố. 

Thông tin công khai hiện chưa đủ để phân loại cả sáu trường hợp là đột tử do tim. Với Lara, gia đình xác nhận anh ngừng tim đột ngột; nhiều trường hợp khác mới được ghi nhận là ngã quỵ rồi tử vong. 

Lại có thêm ca tử vong trên đường chạy, người thứ 6 trong 1 tháng - Ảnh 2.

Thống kê những ca tử vong trên đường chạy trong 1 tháng qua - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Trong y học, đột tử do tim là cái chết tự nhiên, bất ngờ do nguyên nhân tim mạch, thường trong vòng một giờ từ khi xuất hiện triệu chứng ở trường hợp có người chứng kiến. 

Hiệp hội Tim mạch Mỹ giải thích ngừng tim là tình trạng tim đột ngột mất khả năng bơm máu hiệu quả. 

Còn nhồi máu cơ tim xảy ra khi dòng máu nuôi tim bị tắc nghẽn, làm tổn thương cơ tim. Nhồi máu có thể dẫn đến ngừng tim; suy hô hấp nghiêm trọng cũng có thể gây ngừng tim thứ phát. Việc xác định bệnh lý khởi phát cần dựa vào hồ sơ cấp cứu và kết luận chuyên môn. 

Khi người chạy bất tỉnh, không thở bình thường hoặc chỉ thở ngáp, cần gọi cấp cứu, bắt đầu ép tim và sử dụng máy khử rung tim tự động nếu có. Nhận diện và can thiệp ngay tại hiện trường có thể tăng cơ hội sống. 

Những thống kê kể trên chỉ là các trường hợp được báo chí đăng tải. Trên thực tế, việc một số runner gặp sự cố sức khỏe giữa và sau cuộc đua không phải hiếm.

Tất nhiên, không phải vì thế mà vội vàng đưa ra kết luận chạy marathon, hay chạy bộ nói chung đang trở thành môn thể thao "tử thần". Sự thật cần thừa nhận là phong trào chạy bộ ngày càng nhân rộng vài năm qua, cũng dẫn đến lượng người chơi tăng vọt, và những rủi ro tỉ lệ thuận.

Lại có thêm ca tử vong trên đường chạy, người thứ 6 trong 1 tháng - Ảnh 5.Runner ở độ tuổi nào gặp nhiều rủi ro sức khỏe nhất khi chạy bộ?

Liên tiếp những tai nạn thương tâm trên đường chạy là lời cảnh tỉnh, phần nào giúp cộng đồng runner phong trào nhìn lại yếu tố sức khỏe của bản thân, trước khi tiếp tục dấn thân vào các giải chạy bộ đầy thử thách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất