01/11/2012 04:27 GMT+7

Sinh mổ hay sinh thường?

(V.T.)
(V.T.)

TT - Lần mang thai trước cách đây hai năm tôi bị nhau tiền đạo nên phải mổ (và con tôi không còn). Hiện tôi mang thai tháng thứ 8, tôi muốn hỏi bác sĩ liệu tôi có thể sinh thường được không? Đi khám bác sĩ nói tôi nhau bám mặt sau, thai 30 tuần, nặng 1,5kg liệu có nhẹ cân không?

- Chào bạn,

Bạn đã mổ lấy thai lần trước cách đây hai năm nhưng không nuôi được bé. Hiện nay bạn có thai lại tám tháng.

* Nếu đây là lần mang thai thứ hai thì bạn sẽ được mổ lấy thai với lý do: vết mổ cũ + con quý.

* Nếu bạn từng sinh thường một bé trước lần mổ cách đây hai năm và nuôi bé sống đến nay thì bạn vẫn có thể sinh ngả âm đạo được với những điều kiện sau:

- Lần này là một thai.

- Ước tính cân nặng qua siêu âm khi sinh không quá to.

- Ngôi thai là ngôi thuận.

- Khung chậu bình thường.

- Vết mổ cũ lấy thai một lần.

- Bạn phải sinh nơi có phòng mổ và nhân viên y tế theo dõi đỡ sinh phải có kinh nghiệm.

- Không kèm theo những yếu tố nguy cơ khác như ối vỡ non, thai suy, thiểu ối nặng.

Thai bạn được 30 tuần tuổi, cân nặng ước tính qua siêu âm 1,5kg là trong giới hạn bình thường.

Chúc “mẹ tròn con vuông” bạn nhé. Thân ái chào bạn.

(V.T.)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên