Tag: sinh thường

Tỉ lệ sinh mổ tăng nhanh, nên sinh thường hay sinh mổ?

Tỉ lệ sinh mổ tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng qua các năm. Các chuyên gia về y tế cảnh báo việc sinh mổ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả mẹ và bé.

Bộ ảnh ‘nổ bom ra con’ khiến các bố mẹ trẻ khoái chí

Không phải sinh thường, cũng chẳng phải sinh mổ. Đây mới là cách độc đáo các em bé chào đời.

Làm rõ vụ sinh thường làm chết thai nhi 5,1kg

TTO - Ngày 2-4, ông Lê Quang Hùng - giám đốc Sở Y tế Bình Định - cho biết đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ 1 sản phụ mang thai 5,1kg nhưng Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn đã để sinh thường dẫn đến thai nhi tử vong.

Sinh thường – không nên chủ quan với ứ đọng sản dịch

Cứ nghĩ sau khi sinh thường, mẹ tròn con vuông, gia đình yên tâm cho chị Hoa xuất viện về nhà. Thế nhưng chỉ ba ngày sau, chị nhập viện lại vì bụng đau quặn thắt, dữ dội từng cơn.

Hở tí là "mẹ bầu" đi siêu âm thai, nên không?

TTO - Siêu âm đang bị lạm dụng khi nhiều thai phụ hở ra một chút là đi siêu âm dù bác sĩ không yêu cầu. Thật ra siêu âm như thế nào là đủ, an toàn và cho kết quả tương đối chính xác đòi hỏi bà mẹ cần có kiến thức về siêu âm.

Đình chỉ bác sĩ buộc sản phụ sinh thường con 4,8kg

TTO - Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi nặng đến 4,3kg, gia đình sản phụ nhiều lần đề nghị được sinh mổ để đảm bảo an toàn nhưng bác sĩ vẫn kiên quyết cho sinh thường.

Trẻ sinh mổ dễ béo phì?

TTO - Trẻ sinh mổ có nguy cơ bị béo phì hơn so với những anh chị em được sinh thường. Phát hiện này có thể mang lại những tác động đáng kể đối với gần 1,3 triệu ca mổ lấy thai mỗi năm tại Mỹ.

​Lại một sản phụ tử vong sau sinh

TTO - Sản phụ 23 tuổi sinh con đầu tại Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ, Hà Nội, hôm 4-6 và được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai ngay tối cùng ngày để cấp cứu. Tuy nhiên, sản phụ đã tử vong ngày 5-6 tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bé nặng 4,8kg vẫn cho sinh thường?

TT - Ngày 26-5, vợ tôi tên Nguyễn Thúy Hằng, 23 tuổi, ở Đức Hòa (Long An), được Bệnh viện Hậu Nghĩa, Long An chuyển lên Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) do thai lớn.

Mổ lấy thai trên 15% nhiều tai biến hơn cho mẹ và con

TT - Khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về tỉ lệ mổ lấy thai tốt nhất chỉ nên dưới 15%, và nếu không vì lý do y khoa thì không được mổ lấy thai trước 39 tuần. Tỉ lệ mổ lấy thai vượt trên 15% sẽ xảy ra nhiều tai biến hơn cho mẹ và con.