07/10/2021 14:15 GMT+7

Singapore đưa robot cảnh sát vào hoạt động

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Singapore đã thử nghiệm robot tuần tra có khả năng cảnh cáo những người dân có 'hành vi xã hội đáng chê trách'.

Singapore đưa robot cảnh sát vào hoạt động - Ảnh 1.

Robot Xavier tuần tra tại Singapore. Ảnh: straitstimes.com

Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 6/10 cho biết các quan chức Singapore từ lâu đã thúc đẩy tầm nhìn về một 'quốc gia thông minh'. Thiết bị giám sát mới nhất mà chính phủ Singapore đưa vào hoạt động là robot có tên Xavier với 7 camera giúp phát hiện 'hành vi xã hội đáng chê trách' và cảnh cáo người dân.

Những 'hành vi xã hội đáng chê trách' bao gồm hút thuốc ở nơi bị cấm, đỗ xe đạp không đúng cách và vi phạm quy định giãn cách phòng dịch COVID-19.

Trong một lần đi 'tuần tra' gần đây, robot Xavier di chuyển qua một khu nhà và dừng trước nhóm người cao tuổi đang theo dõi chơi đấu cờ. Chiếc camera trên robot Xavier chĩa thẳng vào nhóm người cao tuổi trong khi một âm thanh phát ra: 'Xin hãy giữ khoảng cách 1m, hãy duy trì chỉ 5 người mỗi nhóm'. Trong 3 tuần thử nghiệm vào tháng 9, hai robot Xavier đã được triển khai tuần tra tại các khu nhà và trung tâm mua sắm.

Chính phủ Singapore cho biết robot Xavier trong quá trình thử nghiệm không có hành động nhận dạng hoặc ra tay đối với tội phạm và hiện nay nước này cần có robot để xử lý tình trạng thiếu lao động khi dân số già hóa.

Ông Ong Ka Hing tại cơ quan phát triển Xavier bổ sung rằng robot này có thể giúp giảm số sĩ quan cảnh sát cần thiết để tuần tra trực tiếp. Ông nói: 'Lực lượng lao động thực ra đang giảm đi'.

Singapore có dân số 5,5 triệu người, hiện được trang bị 90.000 camera cảnh sát, con số này dự kiến đến năm 2030 tăng gấp đôi. Ngoài ra, thiết bị nhận dạng khuôn mặt sẽ được lắp đặt vào các cột đèn khắp Singapore.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên