29/12/2023 17:14 GMT+7

Singapore bỏ tù sinh viên Việt Nam trộm cắp tại văn phòng Apple

Ngày 28-12, một sinh viên Việt Nam bị kết án 11 tháng tù vì tội đột nhập vào văn phòng Apple và một cơ quan tại Singapore để trộm đồ.

Một sinh viên Việt Nam bị bỏ tù vì ăn trộm các sản phẩm của Apple từ văn phòng ở Singapore - Ảnh: SCMP

Một sinh viên Việt Nam bị bỏ tù vì ăn trộm các sản phẩm của Apple từ văn phòng ở Singapore - Ảnh: SCMP

Theo báo SCMP, sinh viên Việt Nam bị bắt tên Le Viet Hoang, 22 tuổi. Sinh viên này đã nhận tội với một cáo buộc đột nhập trái phép, hai cáo buộc trộm cắp tài sản và một cáo buộc đột nhập trái phép để gây án.

Tòa án Singapore cũng xem xét sáu cáo buộc khác trong quá trình tuyên án. Tại phiên tòa, phía công tố cho biết Le Viet Hoang đến Singapore từ ngày 22-5 và đảm nhận vị trí thực tập sinh tại Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*Star).

Trong thời gian làm việc ở đây, Hoang có quyền truy cập vào cả ba tầng văn phòng A*Star và nhận thấy ở đây không có camera quan sát nên có thể dễ dàng di chuyển vào ban đêm.

Hoang nảy sinh ý định trộm đồ và bán lấy tiền trang trải sinh hoạt phí cũng như gửi tiền về Việt Nam.

Tổng trị giá đồ đạc bị đánh cắp ở tầng 9 văn phòng A*Star ít nhất khoảng 2.272 USD, và tầng 10 ước tính khoảng 20.111 USD.

Đến tháng 7-2023, Le Viet Hoang có ý định đột nhập vào văn phòng Apple trong cùng tòa nhà vì biết sản phẩm của Apple có thể được bán với giá cao hơn.

Ngày 14-7, Hoang quyết định lợi dụng việc tòa nhà sẽ cúp điện từ 21h ngày 15-7 đến 7h ngày 16-7 để đột nhập vào văn phòng của Apple vì camera quan sát không hoạt động.

Khoảng 1h ngày 16-7, Hoang đột nhập vào văn phòng Apple và lấy trộm các sản phẩm iPad, iPhone và một số phụ kiện khác. Những món đồ Hoang trộm từ Apple có trị giá tổng cộng 9.197 USD và đã được cơ quan chức năng thu hồi.

Trước khi kết thúc kỳ thực tập, Le Viet Hoang quyết định quay lại văn phòng Apple để trả lại những món đồ đã đánh cắp và bị bắt vào lần đột nhập cuối cùng này.

Đề nghị mức án phạt 12 tháng tù, Phó công tố viên Vishnu Menon cho rằng Le Viet Hoang đã lợi dụng lòng tin với tư cách là một nhân viên của A*Star để lấy những gì anh ta muốn. Ngoài ra, ông Menon cũng cáo buộc Hoang có sự tính toán cẩn thận cho kế hoạch của mình.

"Bị cáo cũng đã tự học cách mở ổ khóa bằng việc sử dụng các công cụ chuyên biệt, chứng tỏ mức độ quyết tâm cao với hành vi tội phạm này", ông Menon nói thêm.

Theo SCMP, Le Viet Hoang có thể đối mặt với mức tù giam lên đến 10 năm đi kèm tiền phạt với tội danh đột nhập trái phép để gây án.

Với mỗi tội danh trộm cắp, Hoang có thể lãnh án lên đến 7 năm tù kèm tiền phạt. Ngoài ra, sinh viên này có thể ngồi tù lên đến 3 năm, nộp phạt, hoặc cả hai cho tội danh đột nhập trái phép.

Bắt người trộm 23.000 USD tiền mặt trong chuyến bay từ Việt Nam sang SingaporeBắt người trộm 23.000 USD tiền mặt trong chuyến bay từ Việt Nam sang Singapore

Cảnh sát vừa bắt giữ một hành khách Trung Quốc có hành vi trộm tiền mặt trên chuyến bay từ TP.HCM đến Singapore.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên