24/01/2024 13:19 GMT+7

Siêu thị mini 0 đồng chăm lo Tết cho hộ nghèo

Sáng 24-1, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM khai mạc chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” phục vụ cho hơn 15.000 hộ nghèo.

Người dân ký nhận tiền và phiếu mua hàng tại "Siêu thị 0 đồng"

Người dân ký nhận tiền và phiếu mua hàng tại "Siêu thị 0 đồng"

Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình Chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 có chủ đề “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” với tổng kinh phí hơn 34,5 tỷ đồng do các doanh nghiệp ở TP.HCM đóng góp.

Chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” sẽ kéo dài từ ngày 24 đến ngày 27-1 ở 6 khu vực với 49 mặt hàng thiết yếu để phục vụ các hộ dân nghèo khó khăn với tổng kinh phí dự kiến là hơn 8,5 tỷ đồng.

Theo đó, người dân sẽ nhận được phiếu đi siêu thị trị giá 400.000 đồng/người, dùng để mua các hàng hoá và lương thực thực phẩm thiết yếu để phục vụ cho ngày Tết. 

Đến với “Siêu thị 0 đồng” người dân tham gia có thể mua được các mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, trứng, sữa, bánh mứt, bột giặt,…

Ông Phạm Minh Tuấn phát biểu khai mạc hoạt động hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024, nhằm nêu bật lên ý nghĩa giúp đỡ bà con khó khăn trong khu vực TP.HCM

Ông Phạm Minh Tuấn phát biểu khai mạc hoạt động hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024, nhằm nêu bật lên ý nghĩa giúp đỡ bà con khó khăn trong khu vực TP.HCM

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chia sẻ: ‘Đối tượng chăm lo tập trung của gia đình chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em mồ côi, công nhân lao động,... Với tinh thần Tết Giáp Thìn 2024, TP.HCM không để hộ dân nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đón Tết’.

Bà Nguyễn Thị Hương (71 tuổi) ngụ phường 14, quận Bình Thạnh tâm sự: ‘Đây là lần đầu tiên bà tham gia chương trình và thấy rất ý nghĩa vì có thể giúp được những người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn bớt đi chút nỗi lo dịp Tết đến’.

‘Đến đây chỉ để mua những sản phẩm thiết thực trong dịp Tết mà gia đình mình cần như dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, bột nêm,… Bà cũng rất vui khi được phường xã hỗ trợ tham gia chương trình ý nghĩa này’ - Cô Viễn (68 tuổi) hộ nghèo chia sẻ.

Được biết, chương trình "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" dịp Tết Giáp Thìn phối hợp Ủy ban MTTQ các quận, huyện và TP. Thủ Đức trao tặng quà tết cho 21.105 hộ nghèo khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng với tổng kinh phí lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Trao tặng quà chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho hộ nghèo các quận huyện thuộc TP.HCM.

Trao tặng quà chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho hộ nghèo các quận huyện thuộc TP.HCM.

Chương trình

Chương trình "Siêu thị mini 0 đồng" tổ chức tại Trung tâm Thể dục thể thao quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Nhân viên

Nhân viên "Siêu thị 0 đồng" hỗ trợ người dân chọn hàng.

Bà con vào

Bà con vào "mua hàng" trong "Siêu thị mini 0 đồng" được chia theo đợt và được các nhân viên hỗ trợ nhiệt tình.

Chị Thanh (bên phải) nhân viên siêu thi 0 đồng hướng dẫn người lớn tuổi mua hàng.

Chị Thanh (bên phải) nhân viên siêu thi 0 đồng hướng dẫn người lớn tuổi mua hàng.

Siêu thị mini 0 đồng chăm lo Tết cho hộ nghèo- Ảnh 8.

"Siêu thị 0 đồng" nhộn nhịp tiếng nói cười tràn ngập không khí Tết từ gian hàng đến quầy thanh toán.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên