09/03/2021 17:30 GMT+7

Siêu lừa giới thượng lưu ở Mỹ tự hào với tên gọi 'kẻ có nhân cách phản xã hội'

VŨ NGUYÊN
VŨ NGUYÊN

TTO - 'Nữ thừa kế giả mạo' lừa đảo giới thượng lưu thành phố New York (Mỹ) cách đây 2 năm tuyên bố cô rất vui vì được gọi là 'kẻ có nhân cách phản xã hội', bởi Mark Zuckerberg, Elon Musk và Steve Jobs cũng từng được gán danh xưng này.

Siêu lừa giới thượng lưu ở Mỹ tự hào với tên gọi kẻ có nhân cách phản xã hội - Ảnh 1.

“Nữ thừa kế giả mạo” Anna Sorokin - Ảnh AP

Anna Sorokin - 30 tuổi, người Đức gốc Nga - từng bị kết án ăn cắp nghiêm trọng sau khi cô lừa đảo giới tinh hoa của New York (Mỹ) trong nhiều năm. Sorokin giả danh là nữ thừa kế nhà giàu tên Anna Delvey. Hành vi này đã mang đến cho Sorokin cái danh "nữ thừa kế giả mạo".

Sorokin bị kết án 4-12 năm tù giam vì tội danh trên hồi năm 2019, nhưng đã được thả sớm vào ngày 11-2 vì cải tạo tốt. Sorokin đang tạm thời sống tại khách sạn hạng sang NoMad ở New York.

Cô đang đối mặt nguy cơ bị trục xuất về Đức.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên đăng trên The Sunday Time kể từ khi được thả, Sorokin không cho biết cô có cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình hay không. Cô cũng đáp trả sự chỉ trích của một trong các nạn nhân của mình, người gọi cô là "kẻ có nhân cách phản xã hội".

"Tôi thật sự xem đây là một lời khen vì họ coi Mark Zuckerberg, Elon Musk và Steve Jobs cũng là những người có nhân cách phản xã hội. Vì thế, nếu họ có ý như vậy thì tôi sẵn sàng nhận", Sorokin nói.

Sorokin nói thêm rằng nhà tù là "nơi lãng phí thời gian". Cô thậm chí khoe rằng các giám ngục đối xử với mình như "người nổi tiếng".

Chiến tích của "nữ thừa kế giả mạo"

Theo The Sunday Time, Sorokin đã lừa tiền của bạn bè, các khách hàng và nhà băng trong khoảng từ năm 2016 đến 2017.

Cô giả vờ là con gái một nhà tài phiệt dầu mỏ kín tiếng ở châu Âu và sống cuộc đời thượng lưu ở trung tâm Manhattan, New York mà chưa bao giờ thật sự phải chi trả cho điều đó.

Những lời nói dối của Sorokin bắt đầu lộ ra vào năm 2017, sau khi cô dẫn một người bạn vốn là biên tập viên ảnh của tạp chí Vanity Fair tới thành phố Marrakesh (Morocco). Tại đây, cô đã tiêu tốn hàng nghìn đô ở khách sạn rồi chuyển hóa đơn 62.000 USD cho bạn mình.

Sorokin bị bắt với 6 tội danh lừa đảo nghiêm trọng trong năm 2017. Theo văn phòng luật sư quận Manhattan, số tiền Sorokin lừa lên đến 275.000 USD.

Trước khi bị bắt, Sorokin còn thuyết phục được Ngân hàng City National cho mình vay 100.000 USD, đồng thời làm giả các hồ sơ nhà băng để kiếm thêm 22 triệu USD dưới danh nghĩa quyên tiền cho Quỹ Anna Delvey, một hiệp hội dành riêng cho người yêu nghệ thuật mà cô dự kiến xây dựng.

"Tôi vốn không định ngừng lại. Họ tống tôi vào tù, và đó là cách duy nhất khiến tôi ngừng lại", Sorokin nói.

Cô cho biết bản thân không thích bị gọi là "nữ thừa kế giả mạo". "Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thành công khi giả mạo làm nữ thừa kế này. New York có quá nhiều người giàu, ai thèm quan tâm chuyện đó chứ?", cô tuyên bố và kể thêm bản thân chưa bao giờ có thể gây ấn tượng bằng tiền bạc ở New York.

Phía luật sư của Sorokin cho biết cô đang chi trả hóa đơn khách sạn bằng tiền từ hợp đồng sản xuất chương trình cùng Netflix. Hợp đồng này trị giá 320.000 USD và được dùng phần lớn cho mục đích trả nợ ngân hàng, tiền phạt và các chi phí tố tụng.

Truy tố 6 người Trung Quốc lừa đảo tiền ảo gần 6 tỉ USD Truy tố 6 người Trung Quốc lừa đảo tiền ảo gần 6 tỉ USD

TTO - 6 trong 109 cá nhân người Trung Quốc đã bị truy tố do liên quan đến vụ lừa đảo tiền ảo Plus Token quy mô quốc tế trị giá 5,8 tỉ USD.

VŨ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên