27/03/2012 14:26 GMT+7

Siêu kính viễn vọng

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Đó là kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới mang tên SKA do 20 quốc gia hợp tác thiết kế. Nó được cho là có thể giúp giải mã những bí mật về vật chất tối, lỗ đen, các ngôi sao và thiên hà...

utp7lzlN.jpgPhóng to
SKA có mạng ăngten rộng 1km2 bao gồm 3.000 ăngten chảo, mỗi ăngten rộng khoảng 15m - Ảnh: CNN

Theo thiết kế, SKA có mạng ăngten rộng tới 1km2, tức gấp 200 lần kính thiên văn vũ trụ Lovell lớn nhất hiện nay của Trường đại học Manchester (Anh). Nó được dự đoán sẽ có khả năng phát hiện tốt hơn gấp 10.000 lần so với bất kỳ kính viễn vọng vô tuyến hiện đại nào đang sử dụng hiện nay.

Theo nhóm nghiên cứu chế tạo SKA, bằng cách thu giữ sóng vô tuyến có tuổi đời hàng tỉ năm, SKA có thể giúp các nhà thiên văn học giải đáp những vấn đề hiện còn mơ hồ như năng lượng tối, cấu trúc hình thành các thiên hà… Nó thậm chí có thể phát hiện sự sống ngoài vũ trụ (nếu có).

“SKA sẽ có tác động sâu sắc vào cách chúng ta nhận thức vị trí của mình trong vũ trụ, cũng như giúp chúng ta hiểu lịch sử vũ trụ và tương lai của nó" - Michiel van Haarlem, tổng giám đốc lâm thời của dự án SKA, nói với CNN ngày 26-3.

"Chúng tôi biết chúng ta sẽ khám phá những điều mà chúng ta chưa từng biết. Sẽ rất thú vị", ông thêm.

Dự kiến SKA sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024 với tổng chi phí 2 tỉ USD.

ALZp3C9K.jpgPhóng to

Mạng ăngten chảo của SKA sau khi hoàn thành

KvorvV91.jpgPhóng to

gpvc4EPP.jpg

Hai địa điểm đang được đề xuất làm nơi lắp đặt SKA: Úc/New Zealand và Nam Phi - Ảnh: CNN

DdqyKTVh.jpgPhóng to

SKA sẽ khám phá vũ trụ bằng cách thu giữ sóng vô tuyến có tuổi đời hàng tỉ năm - Ảnh: CNN

haZKquGB.jpgPhóng to

Theo kế hoạch, SKA sẽ hoạt động đầy đủ vào năm 2024, giúp giải mã những bí ẩn vũ trụ, thậm chí phát hiện những dấu hiệu của sự sống ngoài Trái đất (nếu có) - Ảnh: CNN

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên