28/10/2018 11:42 GMT+7

Siêu bão Yutu mạnh cấp 16 xuất hiện gần Biển Đông

TTXVN
TTXVN

Một siêu bão tên Yutu vừa xuất hiện trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương và đang di chuyển theo hướng tây tây nam (vào Biển Đông). Trong lúc này, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ, nguy cơ ngập lụt vùng trũng tại Nam Bộ.

Siêu bão Yutu mạnh cấp 16 xuất hiện gần Biển Đông - Ảnh 1.

Hướng di chuyển của siêu bão Yutu - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Ngày 28-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện nay trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện một siêu bão hoạt động mạnh có tên quốc tế là Yutu.

Vào 7 giờ sáng nay 28-10, tâm siêu bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 880km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (185-200km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng tây tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 7 giờ sáng mai 29-10, tâm bão cách đảo Luzon khoảng 420km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/h), giật trên cấp 17.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 28-10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ về đêm; gió đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3. Các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 50-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Phía Nam, mực nước các sông Cửu Long, Sài Gòn đang xuống nhưng vẫn ở mức báo động 1 - báo động 2; nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, sạt lở đê bao vùng ven sông thuộc khu vực TP.HCM, Vĩnh Long, Cần Thơ.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên