
Chim yến mang lại giá trị kinh tế cao, nhưng đang bị săn bắt trái phép - Ảnh minh họa
Ngày 18-4, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ký, ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt, bẫy và mua bán chim yến trái phép.
Theo UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có 925 nhà yến. Trong đó khu vực tỉnh Quảng Ngãi (cũ) có 832 nhà và tỉnh Kon Tum (cũ) có 93 nhà nuôi yến.
Năm 2025, sản lượng khai thác tổ yến toàn tỉnh đạt khoảng 2 tấn, mang lại giá trị hơn 56,4 tỉ đồng, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.
Tuy nhiên tại một số địa phương vẫn xuất hiện tình trạng săn bắt chim yến theo kiểu tận diệt. Nhiều người đã sử dụng lưới, keo dính kết hợp thiết bị phát âm thanh để dụ, bẫy chim, sau đó bán cho nhà hàng, quán ăn.
Hoạt động này không chỉ làm suy giảm quần thể chim yến tự nhiên mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nghề nuôi yến.
Trước thực trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về chăn nuôi, đặc biệt là các quy định nghiêm cấm săn bắt chim yến trái phép.
Lực lượng chức năng được giao tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi bẫy, bắt, vận chuyển, mua bán và tiêu thụ chim yến trái quy định.
Đồng thời tổ chức tháo dỡ, thu hồi các phương tiện bẫy bắt tại các khu vực có nguy cơ cao như nhà hàng, quán ăn, chợ và các điểm kinh doanh.
Quảng Ngãi yêu cầu UBND cấp xã phải hoàn thành việc thành lập tổ phản ứng nhanh về bảo vệ chim hoang dã trước ngày 20-4-2026.
Các tổ này sẽ thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các điểm "nóng", đồng thời vận động người dân ký cam kết thực hiện "3 không": không săn bắt, không buôn bán và không tiêu thụ chim yến trái phép.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận