22/05/2012 08:03 GMT+7

Sét đánh gây cháy rừng ở Đà Nẵng

ĐÌNH VŨ
ĐÌNH VŨ

TTO - 19g tối 21-5, tại đèo Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng làm hàng chục hecta rừng bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được cho là do sét đánh.

Sét đánh làm nổ mìn ở Hải Phòng, 6 người chết

ZcC7UtXj.jpgPhóng to
Đám cháy bùng phát dữ dội - Ảnh: Đình Vũ

Ông Đặng Phú Hành, phó chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, cho biết đám cháy phát ra từ khu vực rừng trồng của người dân, ngay lập tức UBND huyện đã huy động lực lượng cứu hộ kết hợp cùng người dân đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Người dân thôn Đại La (xã Hòa Sơn) chứng kiến vụ việc cho biết cả ngày 21-5 trời nắng nóng, về chiều tối khoảng 19 giờ có mưa dông và họ nghe một tiếng sét lớn phát ra từ trên đỉnh đèo, sau đó xảy ra đám cháy lớn gây cháy rừng dữ dội.

Ngay lúc vụ cháy xảy ra, 150 người dân cùng Hạt kiểm lâm huyện Hòa Vang, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng tiểu đoàn 409 đóng trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam đã tiếp cận hiện trường.

Tuy nhiên, do ngọn lửa bốc cháy trên đỉnh đèo, gió thổi mạnh, dốc núi dựng đứng nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn và đám cháy tiếp tục lan rộng sang khu vực rừng tiểu khu 41, phường Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu). Lúc này UBND quận Liên Chiểu đã huy động thêm 100 cán bộ, người dân đến ứng cứu dập đám cháy.

79vLAqd6.jpgPhóng to
Địa hình dốc dựng đứng nên nhiều đoạn lực lượng cứu hộ phải trườn mình kéo nhau mới lên được chỗ đám cháy - Ảnh: Đình Vũ
bTFwG1W0.jpgPhóng to
Phát quang đường luồng để phòng cháy lan sang khu vực khác - Ảnh: Đình Vũ
nu9YAeMm.jpgPhóng to
Xe cứu hộ có mặt tại hiện trường - Ảnh: Đình Vũ
rBV2lxyp.jpgPhóng to
Vượt dốc kéo ông nước lên đỉnh đèo - Ảnh: Đình Vũ

Tại hiện trường, thiếu tướng Đặng Lê Nhị, phó tham mưu trưởng Quân khu V, chỉ huy trưởng tiểu đoàn đặc công 409, cho biết do địa thế hiểm trở, đám cháy lan nhanh, vì vậy các cán bộ chiến sĩ cùng người dân đã chia thành nhiều hướng dùng rựa phát quang đường luồng để tránh đám cháy lan sang khu vực khác, đồng thời dùng cành cây dập lửa và kết hợp với lực lượng chữa cháy kéo ống nước lên đỉnh đèo dập đám cháy.

Đến khoảng 22g15, sau hơn ba giờ ra sức dập lửa, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Ước tính ban đầu hàng chục hecta rừng là cây keo do người dân trồng đã bị thiêu rụi. Hồi đầu tháng 5 tại Đà Nẵng hơn 100ha rừng đặc dụng ở Nam Hải Vân cũng đã bị thiêu rụi do bom phát nổ.

ĐÌNH VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên