29/06/2019 16:24 GMT+7

Sếp phó Vinalines trở thành chủ tịch cảng Quy Nhơn

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Quy Nhơn diễn ra sáng nay 29-6 có nhiều thay đổi nhân sự, sau khi Vinalines mua lại 75,01% cổ phần từ Công ty CP Đầu tư và khoáng sản Hợp Thành.

Sếp phó Vinalines trở thành chủ tịch cảng Quy Nhơn - Ảnh 1.

Cảng Quy Nhơn - Ảnh: VĂN LƯU

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Cảng Quy Nhơn tổ chức sáng 29-6 đã bầu ra hội đồng quản trị, ban giám đốc mới cho công ty này.

Cụ thể, ông Phạm Anh Tuấn - phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) - đã được bầu giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Quy Nhơn. 

Ông Phan Tuấn Linh - phó tổng giám đốc cảng Hải Phòng - được bầu làm tổng giám đốc Công ty CP Cảng Quy Nhơn.

Một ngày trước đó, hôm 28-6, theo thông báo từ cảng Quy Nhơn, hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Quy Nhơn đã quyết nghị thông qua việc trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với 5 người. 

Cụ thể là ông Lê Hồng Thái - chủ tịch hội đồng quản trị và 4 thành viên hội đồng quản trị gồm Vũ Hoàng Hải, Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Văn Phi, Nguyễn Thế Tâm.

Ông Lê Hồng Thái là người giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty CP Cảng Quy Nhơn kể từ khi cảng này hoàn thành cổ phần hóa từ năm 2015.

Hội đồng quản trị công ty cũng quyết nghị trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị gồm các ông: Phạm Đăng Cao, Nguyễn Quý Hà, Phan Tuấn Linh, Lý Quang Thái, Phạm Anh Tuấn.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sau khi bị Thanh tra Chính phủ kết luận việc cổ phần hóa 75,01% cảng Quy Nhơn từ sở hữu nhà nước sang Công ty CP Đầu tư và khoáng sản Hợp Thành sai các quy định pháp luật, tháng 5-2019 Vinalines đã đàm phán để thu hồi số cổ phần nêu trên.

Hiện Vinalines tiếp tục đàm phán với Hợp Thành để tính toán các khoản đầu tư khác vào cảng Quy Nhơn, kể từ khi nhà đầu tư thực hiện sau khi cổ phần hóa cảng này hoàn tất vào năm 2015.

Trước đó, Công ty CP Cảng Quy Nhơn thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 10-4. 

Tuy nhiên, Vinalines có công văn yêu cầu tạm dừng tổ chức đại hội đồng cổ đông để chờ hoàn tất việc bàn giao 75,01% cổ phần.

Vinalines Vinalines 'thu hồi' xong 75,01% cổ phần cảng Quy Nhơn

TTO - Đây là số cổ phần mà Vinalines đã chuyển nhượng sai quy định cho nhà đầu tư trước đó. Số tiền mà Vinalines mua lại số cổ phần trên của cảng Quy Nhơn là hơn 415 tỉ đồng.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên