
Biểu ngữ "Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta" được treo ngoài tòa nhà Đại sứ quán Nga ở Seoul - Ảnh: KOREA TIMES
Theo báo Korea Times, Đại sứ quán Nga tại Seoul đã hủy bỏ sự kiện ngoài trời kỷ niệm Ngày Bảo vệ tổ quốc dự kiến diễn ra ngày 24-2, đúng vào dịp tròn bốn năm kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ.
Theo kế hoạch ban đầu, buổi lễ sẽ được tổ chức tại khu vực gần trụ sở đại sứ quán ở trung tâm thành phố Seoul. Tuy nhiên kế hoạch này được cho là đã bị hủy vào phút chót và chuyển sang tổ chức nội bộ.
Dù nguyên nhân cụ thể chưa được công bố, một số ý kiến cho rằng động thái này có thể là phản ứng của Đại sứ quán Nga trước những luồng dư luận tiêu cực xoay quanh sự kiện.
Trước đó, cơ quan này đã gây ra làn sóng tranh cãi khi treo một biểu ngữ lớn bên ngoài tòa nhà với dòng chữ tiếng Nga "Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta".
Khẩu hiệu này từng được sử dụng rộng rãi trong Thế chiến thứ II, song việc trưng bày ở thời điểm hiện tại đã hứng chịu nhiều chỉ trích vì gợi nhắc trực tiếp đến cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine.
Theo Hãng tin Yonhap, phía đại sứ quán cho biết đây chỉ là phần lắp đặt tạm thời và sẽ được tháo dỡ sau khi các hoạt động kỷ niệm kết thúc.
Đồng thời, cơ quan này cũng bảo vệ việc treo biểu ngữ, khẳng định rằng dòng chữ trên là khẩu hiệu quen thuộc với mọi người dân Nga, gắn liền với nhiều cột mốc lịch sử quan trọng của đất nước.
Đại sứ quán nhấn mạnh thông điệp này không nhằm gây tổn thương đến cảm xúc của bất kỳ ai nếu được nhìn nhận trong bối cảnh lịch sử cụ thể.
Dù sự kiện ngoài trời bị hủy, các nhà hoạt động dân sự Hàn Quốc vẫn tiến hành biểu tình đơn lẻ trước cổng Đại sứ quán Nga tại Seoul.
Ông Hong Jeong Sik, người đứng đầu nhóm Hwalbindan, đã hô vang yêu cầu "Hãy hạ biểu ngữ xấu xí đó xuống" và "Đại Hàn Dân Quốc phản đối chiến tranh".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận