11/12/2025 11:02 GMT+7

SEA Games kỳ lạ của môn quyền taekwondo

Lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, môn quyền taekwondo có 6 HCV chia đều cho 6 nước thay vì sự thâu tóm của nước chủ nhà cùng các nước mạnh.

SEA Games kỳ lạ của môn quyền taekwondo - Ảnh 1.

Watcharakul Limjitakorn ăn mừng tấm HCV duy nhất cho Thái Lan ở quyền taekwondo - Ảnh: N.K.

Môn quyền taekwondo của SEA Games 33 chỉ thi đấu một ngày duy nhất vào hôm qua (10-12) tại Trung tâm thương mại Fashion Island (Bangkok), tranh 6 bộ huy chương.

Kết quả, chủ nhà Thái Lan chỉ giành 1 HCV nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ. Năm HCV còn lại được chia đều cho Philippines, Singapore, Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

Việc chủ nhà Thái Lan chỉ giành 1 HCV ở 1 môn thi là câu chuyện lạ. Bởi từ trước đến nay, trong các môn chấm điểm cảm tính, nước chủ nhà thường sẽ lấy phân nửa số huy chương vàng. 

Chủ nhà Việt Nam giành 4/5 HCV ở SEA Games 31. Philippines giành 4/8 HCV ở SEA Games 30. Indonesia lấy 3/5 HCV ở SEA Games 26. Malaysia lấy 2/5 HCV ở SEA Games 29.

Kể cả nước yếu - chưa bao giờ có huy chương thế giới cũng sẽ lấy ít nhất 1 HCV. Như SEA Games 2009 lần đầu tiên đưa môn quyền taekwondo vào tranh tài, chủ nhà Lào cũng giành 1 HCV trong tổng số 5 HCV.  

SEA Games kỳ lạ của môn quyền taekwondo - Ảnh 2.

Singapore đã vượt qua Việt Nam trong trận chung kết tranh cãi để giành HCV - Ảnh: N.K.

Bốn HCV còn lại thuộc về Việt Nam (2 HCV), Philippines và Myanmar. Khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Huy vừa giành HCB thế giới tháng 11 và tháng 12 thì sang Lào tranh tài SEA Games.

Vậy tại sao nước có thực lực về taekwondo như Thái Lan, lại là chủ nhà nhưng chỉ giành 1 HCV biểu diễn tại SEA Games 33? 

Câu trả lời là chủ nhà Thái Lan chơi đẹp hơn. Họ không cần lấy HCV bằng mọi giá. Bởi nếu muốn, Thái Lan hoàn toàn có thể lấy thêm HCV từ 3 trận chung kết thất bại, trong đó có trận thua Việt Nam ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội.

Chiếc HCB trong nước mắt của hai VĐV Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn Thị Kim Hà nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ vì bị trọng tài chấm điểm thiên vị đến từ trận chung kết với Singapore chứ không phải từ Thái Lan.

Năm nay, tổng trọng tài quyền taekwondo là người Singapore. Và thật trùng hợp, những thất bại tranh cãi của VĐV Việt Nam rồi Philippines đều đến từ những trận đấu với VĐV Singapore.

Một số nước dự kiến gửi thư phản ánh đến Liên đoàn Taekwondo châu Á

Theo chia sẻ của một lãnh đạo Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF), Việt Nam và một số nước khác sẽ gửi thư cho Liên đoàn Taekwondo châu Á (ATU) sau SEA Games 33 để phản ảnh về câu chuyện trọng tài tại đại hội.

Kỳ SEA Games kỳ lạ của môn quyền taekwondo - Ảnh 4.Cho rằng bị xử ép, tuyển quyền taekwondo Việt Nam khiếu nại vì mất huy chương vàng

Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đã khiếu nại lên ban trọng tài khi cho rằng bị xử ép, dẫn đến mất huy chương vàng nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất