14/12/2025 12:45 GMT+7

SEA Games 33: Vừa coi đấu, vừa mua sắm

Đưa các môn thi đấu vào trung tâm mua sắm là chuyện ít diễn ra ở các kỳ SEA Games. Nhưng ở SEA Games 33, Thái Lan đã làm và gây hiệu ứng rất tốt với ba môn taekwondo, võ tổng hợp (MMA), bóng bàn và sắp tới là đấu kiếm.

sea games  - Ảnh 1.

Một gia đình Thái Lan chụp ảnh chung với VĐV nổi tiếng Banlung Tubtimdang - Ảnh: N.K.

Tiết kiệm và thúc đẩy kinh tế

Từng tổ chức các sự kiện thể thao lớn của châu lục và thế giới, người Thái còn muốn đưa SEA Games 33 đến rộng rãi hơn với người hâm mộ lẫn du khách qua việc sử dụng các trung tâm mua sắm làm địa điểm thi đấu. Ngoài việc tiết kiệm ngân sách do bị chính phủ cắt giảm khá nhiều, nó còn thuận tiện trong đi lại và tiếp cận dễ dàng cho cả khán giả, VĐV...

Quan trọng hơn, nó còn góp phần thúc đẩy kinh tế trong thời gian diễn ra SEA Games 33. Với số lượng đoàn tham gia thi đấu, cộng với khán giả trong và ngoài nước, việc mua sắm ngay tại địa điểm thi đấu đem lại nguồn thu không nhỏ cho các doanh nghiệp địa phương. 

Theo đó, môn taekwondo và đấu kiếm diễn ra tại trung tâm mua sắm lớn Fashion Island ở Bangkok. Môn MMA tranh tài tại trung tâm nổi tiếng Ngamwongwan. Còn bóng bàn thi đấu ở trung tâm Central Westgate (cùng tại Nonthaburi).

So với các nhà thi đấu thường ở xa trung tâm, các trung tâm thương mại lớn đều nằm ở trục giao thông thuận lợi, bãi đậu xe rộng lớn để đáp ứng nhu cầu đi xem của khán giả. Hạn chế duy nhất của việc đặt địa điểm thi đấu tại đây là không có sự chắc chắn như ở nhà thi đấu. Như ở môn taekwondo, do sàn đấu được lắp cao lên so với nền xi măng nên VĐV khi biểu diễn quyền giậm chân mạnh ở động tác cần thể hiện sự hùng hồn, sàn kêu khá to theo từng bước dậm chân.

Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức hút mà các môn thi đấu tại trung tâm mua sắm mang lại. Bởi đi mua sắm kết hợp với vào xem thi đấu rõ ràng quá thuận tiện, nhất là với những gia đình. Vì thế, những ngày diễn ra tranh tài, người dân Thái Lan đã vào xem và cổ vũ rất đông cho các VĐV nhà. Đặc biệt là các môn võ - vốn được người Thái ưa chuộng. 

sea games  - Ảnh 2.

SEA Games là đại hội thể thao đỉnh cao ở Đông Nam Á - Ảnh: NAM TRẦN

Mô hình thú vị

Như ở môn taekwondo, người dân Thái Lan đã vào xem và cổ vũ rất đông cho các võ sĩ nhà tại một góc tầng 3 trung tâm mua sắm Fashion Island. Họ cổ vũ cuồng nhiệt, khiến các VĐV khác trong đó có Việt Nam không khỏi gánh chịu áp lực không nhỏ. Và khi kết thúc trận đấu hay ngày thi đấu, tất cả lại ra ăn uống và mua sắm.

Nhiều gia đình dẫn con đến xem muộn đã không khỏi tiếc nuối vì bên trong đã kín chỗ hoặc kết thúc các trận tranh tài. Bù lại, có gia đình đến muộn cũng may mắn được chụp ảnh cùng Banlung Tubtimdang (VĐV 20 tuổi đang lên của Thái Lan) khi anh rời nơi thi đấu muộn nhất vào tối 12-12.  

Thậm chí cô con gái nhỏ của hai vợ chồng còn được chạm tay vào HCV mà VĐV cao 1m9 này mới giành được ở hạng cân 68kg nam. Banlung chính là niềm hy vọng mới của taekwondo Thái Lan ở Olympic trong tương lai, sau khi nữ VĐV Panipak Wongpattanakit từng giành 2 HCV Olympic giải nghệ.

Với các VĐV Việt Nam, trải nghiệm thi đấu ở trung tâm mua sắm cũng vừa lạ lẫm vừa thích thú. Hôm 12-12, với quãng thời gian nghỉ gần 3 tiếng (do nhiều trận đấu không diễn ra khi các VĐV Campuchia đã rút lui), các VĐV quyền taekwondo Việt Nam đã tranh thủ đi dạo và mua sắm trước khi vào lại cổ vũ cho đội tuyển đối kháng.

"Đội phải tập trung thi đấu trọn cả ngày hôm trước. Xong phải về khách sạn ngay nên không có thời gian đi đâu cả. Do đó, khi có dịp nghỉ lâu như thế này, chúng tôi tranh thủ đi mua gì đó về làm quà cho mọi người. Thi đấu ở trung tâm mua sắm như thế này rất tiện lợi", VĐV Nguyễn Thiên Phụng chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Huy - HLV trưởng đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam, giám sát trọng tài tại SEA Games 33 - cho rằng mô hình đưa địa điểm thi đấu vào trung tâm mua sắm của Thái Lan rất hay và thú vị. 

Ông nói: "Tôi rất thích mô hình này, nó tiết kiệm chi phí và không đòi hỏi nhiều về sân bãi. Khán giả đi xem rất thuận lợi, VĐV cũng có dịp tham quan mua sắm vì thường họ không có thời gian đi đâu cả. Nếu áp dụng được ở Việt Nam thì rất thú vị. Ban tổ chức lẫn trung tâm mua sắm đều được lợi. Cả ngàn con người vào xem mỗi ngày đem lại lợi nhuận rất lớn".

Vừa coi đấu, vừa mua sắm - Ảnh 2.Thái Lan đang sở hữu 1 trong 10 người chạy nhanh nhất hành tinh

"Ngôi sao trẻ của Thái Lan thi đấu đầy ấn tượng", trang chủ của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đăng bài viết ca ngợi Puribol Boonson, sau khi anh "cuốn phăng" mọi đường đua tốc độ ở SEA Games 33.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất