07/05/2022 14:25 GMT+7

SEA Games 31 chưa khai mạc, Philippines đã 'mất 1 huy chương' vì COVID-19

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Trong cuộc kiểm tra PCR để vào Hà Nội tham dự SEA Games 31, 'hy vọng vàng' của bơi lội Philippines Luke Gebbie đã có kết quả dương tính với COVID-19 và anh sẽ mất cơ hội cạnh tranh huy chương ở giải đấu này.

SEA Games 31 chưa khai mạc, Philippines đã mất 1 huy chương vì COVID-19 - Ảnh 1.

Kình ngư Luke Gebbie không thể tranh tài ở SEA Games 31 sau khi dương tính với COVID-19 - Ảnh: ABS-CBN News

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Abraham "Bambol" Tolentino đã rất tiếc nuối khi thông báo sự vắng mặt của Luke Gebbie rằng: "Thật tệ là anh ấy (Luke Gebbie) đã có kết quả dương tính. Điều này đồng nghĩa chúng tôi sẽ mất đi một huy chương, mà xa hơn là một huy chương vàng tiềm năng trong chiến dịch của chúng tôi ở SEA Games 31".

Luke Gebbie là kình ngư nhập tịch của Philippines, anh từng giành huy chương đồng nội dung 50m tự do và huy chương bạc 4×100m tự do tiếp sức ở SEA Games 2019. Hiện tại kình ngư 25 tuổi này cũng đang giữ nhiều kỷ lục bơi lội ở Philippines như: 50m, 100m tự do, 50m bướm.

Được biết Luke Gebbie là một trong 16 thành viên của đội tuyển bơi lội Philippines đến Hà Nội để dự SEA Games 31. Nhưng anh đã không thể vào Hà Nội tranh tài do kết quả kiểm tra dương tính với COVID-19.

Ba vận động viên Philippines khác ở môn kickboxing ban đầu cũng có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng sau khi kiểm tra lại họ đã âm tính và vẫn được phép thi đấu.

Tuyển U23 Lào không đủ người do nhiễm COVID-19, trận tranh hạng ba bị hủy Tuyển U23 Lào không đủ người do nhiễm COVID-19, trận tranh hạng ba bị hủy

TTO – Theo thông báo từ ban tổ chức Giải vô địch U23 Đông Nam Á, trận tranh hạng ba giữa U23 Timor-Leste và U23 Lào đã không thể diễn ra như kế hoạch.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên