19/10/2019 10:48 GMT+7

Sea Games 30: bóng đá nam, nữ sẽ lấy 'vàng'

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Bộ VH-TT&DL đã giao nhiệm vụ đội tuyển bóng đá nam và nữ phấn đấu giành HCV SEA Games 30. Dù lịch thi đấu có phần không thuận lợi về mặt di chuyển nhưng VFF vẫn lạc quan vào khả năng đội tuyển U22 VN sẽ thực hiện thành công mục tiêu trên.

Sea Games 30: bóng đá nam, nữ sẽ lấy vàng - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi các nữ tuyển thủ - Ảnh: NAM NGUYỄN

Sau vòng đấu cuối cùng của V-League (vòng 26) vào ngày 23-10, đội tuyển U22+2 VN (gọi tắt là U22 VN) sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho SEA Games 30.

Tuyển U22 VN đấu tập với U22 Myanmar

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 18-10, ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký VFF, cho biết ban đầu đội tuyển U22 VN có kế hoạch tham dự BTV Cup tại Bình Dương để rà soát lực lượng trước thềm SEA Games 30. Tuy nhiên, do V-League điều chỉnh lịch thi đấu nên đội tuyển U22 VN không tham dự giải đấu này nữa. Bù lại, VFF sẽ mời đội tuyển U22 Myanmar sang đá tập với U22 VN tại TP.HCM trước thềm SEA Games 30.

Theo kế hoạch mới nhất, ông Hoài Anh cho biết do SEA Games 30 thi đấu trên sân cỏ nhân tạo nên theo kế hoạch, đội tuyển U22 VN sẽ vào TP.HCM để tập luyện. Các cầu thủ của các CLB bận thi đấu bán kết, chung kết Cúp quốc gia sẽ tập trung muộn hơn.

Theo kết quả bốc thăm SEA Games, U22 VN nằm ở bảng B cùng các đội tuyển: Thái Lan, Indonesia, Lào, Singapore, Brunei. Dự kiến ngày 20-11, tuyển U22 VN sẽ lên đường sang Philippines để tham dự SEA Games. Các trận đấu của môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 25-11 đến 10-12 trên 3 sân cỏ nhân tạo là: Memorial, UMAK và Binan.

Ông Lê Hoài Anh nói: "Cho đến khi tham dự SEA Games, đội tuyển U22 VN có tất cả 9 đợt tập trung suốt từ đầu năm 2019 với nhiều trận giao hữu quốc tế, đấu tập với các CLB nước ngoài. Bộ khung của tuyển U22 về cơ bản cũng đã có nên giờ chỉ ráp nối với các tuyển thủ U22 thuộc biên chế đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games. VFF đã chuẩn bị những gì tốt nhất cho U22 VN và tôi tin với sự chuẩn bị tốt nhất này, U22 VN sẽ thực hiện thành công mục tiêu Bộ VH-TT&DL đã giao".

Do bận dẫn dắt đội tuyển VN tham dự hai trận đấu với UAE và Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình vào ngày 14 và 19-11, nên sau ngày 19-11 HLV Park Hang Seo mới tiếp quản đội tuyển U22 VN từ trợ lý Kim Han Yoon.

Đội tuyển nữ tự tin giành HCV

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ VN nằm ở bảng B cùng đối thủ Thái Lan, Indonesia tại SEA Games 30. Đội tuyển nữ VN hiện đang là đương kim vô địch AFF Cup và rất tự tin có thể giành HCV SEA Games.

Chiều 18-10, để động viên tinh thần các nữ tuyển thủ sau khi giành HCV AFF Cup và chuẩn bị chinh phục HCV SEA Games 30, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc gặp với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, nếu đội tuyển nữ giành HCV SEA Games và đến World Cup thì đó là vinh dự của bóng đá và cả dân tộc VN.

Thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam, tuyển thủ Huỳnh Như cho biết chiếc HCV AFF Cup vừa qua là sự nỗ lực rất lớn của cả đội tuyển. Toàn đội xin hứa sẽ đoàn kết, quyết tâm để bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games 30 tại Philippines vào tháng 11 tới.

Hiện thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tập trung tại Hà Nội. Ông Lê Hoài Anh cho biết đội tuyển nữ sẽ có 2 trận giao hữu với đội tuyển nữ Ấn Độ tại Hà Nội trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 8 đến 20-11. Dự kiến ngày 23-11 đội nữ sẽ lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30.

U22 Việt Nam có lịch thi đấu thuận lợi

Theo lịch thi đấu được chủ nhà Philippines công bố, đội tuyển U22+2 VN tỏ ra khá thuận lợi. Theo đó, tuyển U22 VN sẽ lần lượt gặp U22 Brunei (ngày 26-11), U22 Lào (28-11), U22 Indonesia (1-12), U22 Singapore (3-12) và U22 Thái Lan (5-12).

Việc gặp đối thủ từ dễ đến khó có thể giúp HLV Park Hang Seo tính toán lực lượng cho những trận đấu quan trọng bởi với mật độ hai ngày/trận, lại nằm ở bảng 6 đội, giữ thể lực cho các trụ cột là điều cần thiết trong chiến dịch săn HCV SEA Games 30.

Tuy nhiên, việc phải thi đấu ở hai sân nằm cách xa nhau cũng là vấn đề khó khăn cho tuyển U22 VN. Theo đó, nếu như sân Rizal Memorial ở ngay Manila thì sân Binan nằm ở Laguna, cách Manila khoảng 3 giờ ngồi xe buýt. Sân Binan là nơi mà U22 VN sẽ gặp U22 Lào và Thái Lan.

Để giải quyết việc này, hiện VFF đang bàn bạc với ông Park để tính toán chỗ ở sao cho hợp lý nhất. Không loại trừ U22 VN sẽ tìm thêm khách sạn tại Laguna để ở trước hai trận gặp Lào và Thái Lan nhằm thuận tiện cho việc tập luyện và thi đấu.

N.K.


Lịch thi đấu SEA Games 2019: U22 Việt Nam gặp Thái Lan ở trận cuối vòng bảng Lịch thi đấu SEA Games 2019: U22 Việt Nam gặp Thái Lan ở trận cuối vòng bảng

TTO - Theo lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 30 được chủ nhà Philippines ấn định, tuyển U22+2 Việt Nam (gọi tắt là U22) sẽ có hành trình kiểu "leo núi" khi lần lượt gặp Indonesia, Singapore và Thái Lan ở ba lượt đấu cuối cùng của vòng bảng.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên